Trung Quốc tăng cường cảnh báo đối với nạn châu chấu đã tàn phá mùa màng ở Pakistan, Ấn Độ và Đông Phi. Nếu nạn châu chấu thực sự xảy ra, nền kinh tế Trung Quốc sẽ phải chịu thêm một đòn đau nữa bên cạnh những thiệt hại từ dịch virus corona.
Tổng thống Moon Jae In nói, việc các ca nhiễm mới liên tục gia tăng cho thấy một "giai đoạn nguy cấp" của Hàn Quốc. Ông tuyên bố Hàn Quốc bước vào một cuộc 'chiến tranh' với COVID-19 và ra lệnh cho tất cả tổ chức của chính phủ chuyển sang "hệ thống phòng tình huống khẩn cấp 24 giờ".
Nếu Bernie Sanders đắc cử tổng thống Mỹ 2020, các kế hoạch của ông sẽ tạo ra nhiều thay đổi lớn trong thế giới tài chính. Đối với Wall Street, các chính sách của ông Sanders không khác gì một lời tuyên chiến.
Trong khi tình hình dịch virus corona tại Trung Quốc đại lục chuyển biến tích cực thì số ca ghi nhận nhiễm mới ở Mỹ và nhiều quốc gia khác lại tăng vọt, cao gấp 9 lần số ca nhiễm mới ở Trung Quốc.
Theo Wall Street Journal, nền kinh tế toàn cầu đang liêu xiêu vì con sóng COVID-19. Dịch bệnh len lỏi đến từng ngõ ngách, cắt giảm doanh thu, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và quét sạch hàng nghìn tỉ USD giá trị thị trường.
129 người ở Đức đã nhiễm Covid-19. Dịch bệnh lan rộng có thể khiến cơ sở hạ tầng y tế công cộng của Đức quá tải vì các bác sĩ và bệnh viện chưa có sự chuẩn bị đầy đủ.
Dù Quốc hội đặt mục tiêu lạm phát năm 2020 dưới 4% nhưng mới 2 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản lên tới 3,1%. Trong khi đó, nền kinh tế dự báo gặp nhiều khó khăn do dịch Covid -19, giá thịt lợn vẫn neo cao.
Trong thông báo mới nhất của mình, Korean Air và Asiana Airlines cho biết sẽ giảm mạnh số chuyến bay tới nhiều điểm đến tại Việt Nam trong tháng 3 vì dịch Covid-19.
Số ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) tăng mạnh khiến các bệnh viện ở tâm dịch tại Hàn Quốc rơi vào tình trạng quá tải, đội ngũ nhân viên y tế kiệt sức.
Bà Leyen thông báo: “ECDC tuyên bố trong ngày 2/3 rằng mức độ rủi ro đã tăng từ mức vừa phải lên mức cao đối với người dân ở EU. Nói cách khác, virus SARS-CoV-2 sẽ tiếp tục lây lan."
Gần 300 triệu người dân Trung Quốc đã trở lại làm việc sau kì nghỉ Tết Nguyên đán trong bối cảnh các công ty tái trở lại hoạt động và nhiều chính quyền địa phương nới lỏng các lệnh hạn chế đi lại từng được áp đặt nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.
Sau khi ghi nhận con số tăng trưởng thấp nhất 3 năm trong năm 2019, Trung Quốc đang phải đối mặt với việc sụt giảm tăng trưởng kinh tế vào năm 2020 dưới tác động của dịch COVID-19.
Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận dự báo, giá nhà ở và đất đai có thể sẽ tiếp tục tăng trong năm 2020 nhưng lực tăng sẽ không mạnh vì sự khan hiếm chỉ là tạm thời.
Thị trường rung lắc trong quý I khiến hiệu suất các quỹ cổ phiếu phân hoá rõ rệt. Trong khi nhiều danh mục ghi nhận hiệu suất âm theo chỉ số, một số quỹ vẫn duy trì hiệu suất dương nhờ lựa chọn ngành và cấu trúc đầu tư riêng.