Thay vì một tuyên bố dài ủng hộ tăng cường vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) giữa đại dịch COVID-19, G20 chỉ ra thông cáo ngắn gọn nói rằng vẫn còn lỗ hổng trong cách ứng phó dịch của thế giới.
Ngày 19/4, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo cho phép các nhà nhập khẩu chịu tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chậm nộp thuế 3 tháng.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi Trung Quốc minh bạch hết mức có thể về COVID-19 trong bối cảnh Bắc Kinh đang đối diện với áp lực từ quốc tế về cách ứng phó với đại dịch.
Ghi nhận đến sáng nay, thế giới đã có hơn 170.000 người tử vong trong tổng số 2,47 triệu người nhiễm COVID-19. Trong đó, tình hình dịch bệnh đang dần hạ nhiệt tại một số nước Châu Âu như Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Đức,...
Nghiên cứu mới của một trong nhưng nhà khoa học hàng đầu của Trung Quốc phát hiện khả năng đột biến của virus corona chủng mới đã bị đánh giá thấp so với thực tế.
Một số cửa hàng, doanh nghiệp, nhà máy mở cửa trở lại tại vùng nông thôn, ngoại thành ở Ấn Độ vào ngày 20/4 sau khi hàng triệu người mất việc làm, thiếu lương thực vì lệnh phong tỏa toàn quốc để phòng chống COVID-19.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán rằng Chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi sẽ bị lật đổ sau khi bà phát biểu chỉ trích khả năng lãnh đạo của ông trong cuộc chiến chống COVID-19 ở Mỹ.
Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tính đến sáng nay vẫn là 268 người. BN188 được xem là ca theo dõi 14 ngày sau khỏi nên cả nước hiện chỉ còn 53 bệnh nhân đang được cách li, điều trị tại 9 cơ sở y tế.
Đức, Hàn Quốc và New Zealand bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế, dần dỡ bỏ các hạn chế với người dân, sau khi kiểm soát thành công sự lây lan của virus corona trong cộng đồng.
Trong vài tuần qua, chính quyền Tổng thống Trump đã liên tục tịch thu nhiều lô vật tư y tế thiết yếu đến các tiểu bang và bệnh viện mà không nêu rõ lí do cũng như mục đích sử dụng hàng hóa sau đó.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng với đô thị lớn gần 10 triệu dân như hiện nay, Hà Nội cần có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, cấu trúc lại thị trường gắn với chương trình phát triển nhà ở, dịch vụ, phát triển nhà ở xã hội...
Nhiều quốc gia vay nghèo vay nợ Trung Quốc để thực hiện sáng kiến đầu tư cơ sở hạ tầng Một Vành đai, Một con đường giờ đây đang điêu đứng vì vừa phải lo trả nợ, vừa lo ứng phó với đại dịch COVID-19. Bản thân Trung Quốc cũng vì vậy mà rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Thủ tướng cho biết đã yêu cầu Chủ tịch các tỉnh có văn bản giảm giá nước để hỗ trợ người dân, giống như ngành viễn thông đã hỗ trợ giảm giá với tổng số tiền 15.000 tỉ đồng, ngành điện là 12.000 tỉ đồng.
Dù có chung đường biên giới với Trung Quốc, Việt Nam đến nay chỉ ghi nhận 268 ca xác nhận nhiễm COVID-19 và chưa có trường hợp tử vong nào, trong khi các nước Đông Nam Á khác đã báo cáo đến hàng nghìn ca nhiễm.
Trong 3 kịch bản phát triển kinh tế- xã hội năm 2020, Hà Nội dự tính, nếu kết thúc giãn cách toàn xã hội vào 22/4 hoặc 3/5 năm nay, các hoạt động của nền kinh tế được tháo gỡ từng bước và hoạt động bình thường vào đầu tháng 7/2020.
Vào ngày 19/4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông có kế hoạch sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng (DPA) để tăng sản lượng gạt mũi thêm ít nhất 20 triệu đơn vị/tháng. Đây là dụng cụ thu thập mẫu bệnh phẩm từ mũi hoặc họng của bệnh nhân để xét nghiệm COVID-19.
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, thị trường vẫn tiếp tục giằng co trước ngưỡng kháng cự cứng và có thể tiếp tục diễn biến này cho đến khi một cây nến chỉ hướng xuất hiện.