Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải đã công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu triển khai cải tạo đất - Giai đoạn II thuộc Dự án đầu tư xây dựng cảng Thị Vải với tổng mức đầu tư 2.722 tỉ đồng.
Bộ GTVT cho rằng việc tách Dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái thành 2 dự án độc lập là cần thiết để bảo đảm phương án tài chính và sớm đưa công trình vào khai thác.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Cần Thơ đã có 17 điểm sạt lở với chiều dài hơn 1.000 m, ảnh hưởng đến 37 căn nhà; trong đó có 4 căn bị sạt hoàn toàn, thiệt hại tài sản hơn 12 tỉ đồng.
Tỷ giá giữa đô la Mỹ và tiền đồng đã giảm mạnh từ vùng 23.500 trước đó xuống chỉ còn 23.300 đồng/đô la. Đây là một bất ngờ bởi hàng loạt các thông tin đang không hỗ trợ cho tỷ giá vào thời điểm hiện nay.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các Cục quản lý đường bộ, các nhà đầu tư và doanh nghiệp BOT thực hiện kiểm tra số thu, lưu lượng xe qua trạm, sao lưu dữ liệu tại các trạm thu phí.
Trong 5 tháng đầu năm, Singapore đã rót hơn 4,3 tỉ USD đầu tư các dự án mới tại Việt Nam, chiếm 58% tổng vốn đăng kí cấp mới, vượt xa Đài Loan và Trung Quốc với tương ứng 743 triệu USD và 695 triệu USD.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) theo hướng thu hẹp lĩnh vực, chỉ tập trung đầu tư PPP ở những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm.
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý để Bộ Giao thông vận tải (GTVT) thực hiện giao thầu dự án nâng cấp đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất, áp dụng đối với công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp.
Gần 5 năm sau ngày khởi công, đoạn tuyến nối đường Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP HCM - Trung Lương vẫn trong tình trạng dang dở nhưng tổng mức đầu tư và giải phóng mặt bằng đã lên tới hơn 1.557 tỉ đồng.
Ngành giao thông đang rơi vào tình cảnh “án binh bất động” quá lâu. Trong số 48 công trình, dự án trọng điểm, mới chỉ một nửa số đó hoàn thành, vẫn còn 24 dự án chưa khởi công hoặc tiến độ bê bết.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý chuyển đổi cả 8 dự án thành phần Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ hình thức đối tác công-tư (PPP) sang đầu tư công theo đề xuất của Chính phủ.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý II, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.