|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội: Nhiều dự án giao thông trọng điểm dự kiến hoàn thành trong tháng 9

21:16 | 05/07/2020
Chia sẻ
Trong chuyến thăm tiến độ 5 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô, Bí Thư Vương Đình Huệ đã giao nhiệm vụ chốt tiến độ các dự án. Nhiều công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9.
Hà Nội: Nhiều dự án giao thông trọng điểm sẽ hoàn thành trong tháng 9 - Ảnh 1.

Nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên. (Ảnh: Hạ Vũ).

Sáng 5/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Thành phố đã có chuyến kiểm tra tiến độ thi công 5 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Hà Nội.

5 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội được kiểm tra gồm: Dự án mở rộng tuyến đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long; cầu vượt nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên; đường bộ trên cao đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở; đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm; đường Vành đai 3 kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Dự án đầu tư mở rộng tuyến đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, đây là dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối liên kết các khu công nghiệp lớn, kết nối các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc đi về phía Nam để vận chuyển hành khách, hàng hóa.

Đối với dự án này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ đạo phấn đấu hoàn thành trong tháng 9.

Đối với dự án cầu vượt nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, chỉnh trang, cải tạo vỉa hè, lòng đường,... để toàn bộ dự án hoàn thành vào dịp 2/9.

Về đoạn đường trên cao dọc đường vành đai 2 từ Ngã Tư Sở đến ngã Tư Vọng, Bí thư Thành ủy chốt tiến độ hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2/9 để chào mừng kỉ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Toàn bộ phần đi bằng từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng hoàn thành trước 30/12.

Hoàng Huy

NHNN: Loại dư nợ của Vingroup, Sun Group, Masterise khỏi room tín dụng để ưu tiên dự án trọng điểm
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết cơ chế loại trừ dư nợ phát sinh của Vingroup, Sun Group và Masterise khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng nhằm tập trung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia, tạo động lực tăng trưởng chứ không phải nới lỏng tín dụng bất động sản.