|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bình Định: Tập trung đầu tư hạ tầng để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư

11:00 | 08/07/2020
Chia sẻ
Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, qui mô kinh tế của Bình Định còn hạn chế, tỉ lệ lấp đầy khu kinh tế còn thấp, thiếu vắng những nhà đầu tư lớn. Vì vậy tỉnh này cần tập trung đầu tư hạ tầng để thu hút nhà đầu tư.
Bình Định: Tập trung thu hút nhà đầu tư trong 6 tháng cuối năm - Ảnh 1.

Ảnh: KKT Nhơn Hội.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm địa phương của Bình Định (GRDP) tăng 2,01% so với cùng kì, là địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Bình Định được đánh giá hội đủ nhiều điều kiện như vị trí địa lí thuận lợi, giao thông hạ tầng gồm cả cảng biển, đường sắt và hàng không. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, hiện nay qui mô kinh tế của Bình Định còn hạn chế, cần tập trung đầu tư hạ tầng thật tốt để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư.

UBND tỉnh Bình Định cho biết, trong 6 tháng cuối năm, tỉnh sẽ tăng cường thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tập trung triển khai nhanh dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định trong năm 2020 để làm động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, như: Tuyến đường ven biển, Đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội, Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát, Tổ hợp không gian khoa học...

Trong giai đoạn 2021 - 2030, Bình Định phấn đấu trở thành trung tâm trung chuyển và dịch vụ cảng biển, logistics, vận tải, dịch vụ xuất - nhập khẩu và công nghiệp chế tạo, chế biến của vùng duyên hải miền Trung - Tây Nguyên; trở thành đầu mối giao thương kinh tế, đối ngoại quan trọng giữa Việt Nam với các nước vùng sông Mekong.

Hoàng Huy

Tâm điểm kinh tế 2025: Tinh gọn, thanh lọc và mục tiêu tăng trưởng hai con số
Con thuyền kinh tế Việt Nam đang vươn mình ra khơi, bỗng nhiên gặp sóng lớn. Bằng kinh nghiệm, kỹ năng ứng biến, ý chí kiên cường và quan trọng hơn hết là sự phối hợp nhịp nhàng, thuyền trưởng và đoàn thủy thủy đã giữ cho con tàu được thăng bằng, tiếp tục vươn mình ra khơi, viết nên khởi đầu của một kỷ nguyên mới.