|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Thêm một ứng dụng gọi xe gia nhập thị trường giao đồ ăn

15:20 | 28/04/2020
Chia sẻ
Ứng dụng VATO thuộc công ty Phương Trang đã chính thức công bố dịch vụ gọi đồ ăn tại thị trường TP HCM.

Việc các ứng dụng gọi xe công nghệ mở thêm mảng gọi gón không phải là hiện tượng mới. Grab có GrabFood trong khi Go-Viet cũng có Go-Food. Năm 2019, Be cũng có kế hoạch ra mắt thị trường gọi món, nhưng sau đó tạm hoãn.

Mới đây, một ứng dụng gọi xe khác là VATO đã chính thức triển khai mảng giao món ăn với tên gọi VATOFood. Trên Fanpage chính thức, VATO bắt đầu tiến trình đăng kí mảng giao món cho tài xế ở khu vực TP HCM.

Thêm một ứng dụng gọi xe nhảy vào thị trường giao đồ ăn - Ảnh 1.

VATO cho phép tài xế khu vực TP HCM đăng kí dịch vụ giao đồ ăn. Ảnh: Techbike

Hiện tại, ứng dụng VATO đã cập nhật cho phép tài xế đăng kí tham gia mảng gọi món. Ứng dụng của người dùng vẫn chưa thể đặt món, nhưng tính năng đó có thể xuất hiện trong tương lai gần.

Giai đoạn cách li xã hội vừa qua, VATO cũng tương đối nhạy bén khi ra mắt dịch vụ đi chợ hộ, tương tự cách mà Grab, Be và Baemin đã làm. Ngoài mảng gọi xe 2 bánh (bike), VATO hiện còn cung cấp dịch vụ gọi xe 4 bánh (car) và giao hàng (delivery).

VATO hiện cung cấp dịch vụ gọi xe 2 bánh, 4 bánh, giao hàng và đi chợ hộ.

VATO hiện cung cấp dịch vụ gọi xe 2 bánh, 4 bánh, giao hàng và đi chợ hộ. Ảnh: VATO

Tiền thân của VATO là ứng dụng VIVU. Tháng 4/2018, công ty Phương Trang (cũng sở hữu nhà xe Phương Trang) đã mua lại VIVU và đổi tên thành VATO.

VATO là một ứng dụng của người Việt Nam (bên cạnh Be) đang cạnh tranh khốc liệt với các tên tuổi đến từ nước ngoài như Grab, Go-Viet.

Việc mở dịch vụ gọi món tại TP HCM giúp VATO đón đầu một lượng nhu cầu lớn trong mảng giao đồ ăn. Dữ liệu thống kê của Go-Food cho thấy nhu cầu gọi đồ ăn qua Go-Food ở TP HCM cao gấp 6 lần so với Hà Nội.

Tiểu Phượng