|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Thêm một ứng dụng gọi món bổ sung dịch vụ 'đi chợ hộ'

08:55 | 10/04/2020
Chia sẻ
Sau Be đi chợ và GrabMart, Baemin cũng ra mắt dịch vụ "Baemin đi chợ" để giúp những người tiêu dùng không ra khỏi nhà vì cách li xã hội.

Mới đây trên trang chủ, Baemin đã thông báo ra mắt dịch vụ mới mang tên "Baemin đi chợ", bắt đầu từ 10/4. Baemin vốn được biết đến là một ứng dụng chuyên giao thực phẩm, giống như Now hay dịch vụ Go-Food của Go-Viet và Grabfood của Grab.

Với dịch vụ mới, các tài xế của Baemin sẽ có cơ hội gia tăng thu nhập khi số lượng đơn có thể sẽ tăng lên khi Việt Nam đang trong giai đoạn cách li xã hội. Theo thông báo, tài xế chỉ cần bật ứng dụng và đơn hàng Baemin đi chợ sẽ được phát ngẫu nhiên tới các đối tác, giống như một đơn gọi món thông thường.

Các dòng sản phẩm mà Baemin có thể phục vụ với dịch vụ mới bao gồm các loại thực phẩm đóng hộp và thức ăn chế biến sẵn.

Ứng dụng gọi món Baemin ra mắt dịch vụ Baemin đi chợ. Ảnh: Baemin.

Ứng dụng gọi món Baemin ra mắt dịch vụ Baemin đi chợ. Ảnh: Baemin.

Cách thức hoạt động của Baemin tương đối giống GrabMart. Sau khi nhận đơn, tài xế chỉ việc đến điểm mua hàng là các món đồ khách hàng yêu cầu đã được đóng gói và tài xế chỉ việc mang đi giao. Đương nhiên khách hàng chỉ có thể lựa chọn ở những điểm bán hàng là đối tác của công ty.

Baemin sẽ bố trí nhân viên của mình tại các điểm bán hàng. Sau khi khách đặt đơn, đơn sẽ chuyển đến nhân viên của Baemin tại điểm bán hàng. Nhân viên này sẽ phụ trách mua hàng và đóng gói. 

Thêm một ứng dụng gọi món bổ sung dịch vụ 'đi chợ hộ' - Ảnh 2.

Baemin vào là ứng dụng gọi món có công ty chủ quản tại Hàn Quốc, xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2019. Ảnh: Baemin.

Với chuỗi cửa hàng của Lotte Mart, nhân viên của Lotte Mart sẽ phụ trách xử lí đơn. Baemin khuyến cáo tài xế nên đợi 30 phút từ lúc nhận đơn mới đến nhận hàng nếu điểm khách đặt mua tại Lotte Mart.

Trước Baemin, nhiều hãng gọi xe công nghệ khác cũng đã triển khai các dịch vụ tương tự. Be có Be đi chợ còn Grab là GrabMart. Dịch vụ đi chợ hộ dự kiến sẽ bùng nổ bởi hiện tại, Việt Nam đang trong trạng thái cách li xã hội đến 15/4 và không loại trừ khả năng kéo dài thời hạn trong tương lai gần.

Tiểu Phượng

Sếp Vicem Hà Tiên: Giá bán xi măng vào sân bay Long Thành 'rất chua chát'
Lãnh đạo công ty cho biết thường cung cấp 50-100% sản lượng xi măng ở các dự án lớn phía Nam, theo đó kỳ bạn cung cấp ít nhất gần nửa triệu tấn cho siêu dự án này dù giá biên lợi nhuận không cao.