BYD đã vượt qua Tesla của tỷ phú Elon Musk để trở thành hãng xe điện lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm 2022, tính theo doanh số. Chủ tịch BYD Wang Chuanfu cũng là người giàu thứ 11 Trung Quốc năm nay với khối tài sản ròng trị giá 17,7 tỷ USD.
Thời gian gần đây, tỷ phú Elon Musk đã một lượng lớn cổ phiếu Tesla có giá trị lên tới hàng tỷ USD. Điều này làm nhiều nhà đầu tư Tesla hoang mang còn tỷ phú người Nam Phi lại cho biết làm điều này để cứu Twitter.
Trong quý III, nhà sản xuất xe điện do tỷ phú Elon Musk điều hành đã bán được 344.000 xe, ít hơn nhiều so với con số 2,62 triệu của Toyota, song lãi trên mỗi xe bán ra của Tesla lại đạt 9.570 USD, cao hơn nhiều so với 1.200 USD của Toyota.
Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đang điều hành cùng lúc hàng loạt doanh nghiệp lớn, điều mà không phải tỷ phú hay CEO nổi tiếng nào cũng có thể làm được.
Ngay sau khi hoàn tất thương vụ thâu tóm Twitter, tỷ phú Elon Musk đã lập tức bắt tay vào công cuộc xây dựng mạng xã hội này theo viễn tưởng mà ông đặt ra.
Tesla từ lâu đã được biết đến là người tiên phong trên thị trường xe điện, song với sự xuất hiện của hàng loạt đối thủ, từ cũ đến mới, công ty của tỷ phú Elon Musk dường như đang đối mặt với sự cạnh tranh lớn hơn.
Việc người dùng trẻ tuổi Trung Quốc ngày càng chuộng xe điện giá rẻ đã giúp BYD, công ty được Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett hậu thuẫn, bỏ xa Tesla trong cuộc đua về doanh số.
Từ vị trí công ty đặt xe lớn nhất Ấn Độ, startup Ola của tài phiệt Bhavish Aggarwal tiến tới tham vọng trở thành công ty xe điện giá rẻ, cạnh tranh trực tiếp với Tesla của Elon Musk và BYD đến từ nước láng giềng Trung Quốc.
Trong cuộc gặp gỡ các nhà đầu tư để công bố báo cáo tài chính quý III, CEO Tesla Elon Musk đã giải đáp một số câu hỏi của các cổ đông liên quan tới nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm cả thương vụ mua lại Twitter.
Các công ty xe điện hàng đầu như Tesla, BYD, Rivian đã trải qua một quý III tương đối thành công, bất chấp những vấn đề liên quan tới chuỗi cung ứng, lạm phát cũng như giá hàng hóa tăng cao.
Kể từ khi công bố kế hoạch mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD, giá cổ phiếu công ty xe điện Tesla do Elon Musk điều hành đã liên tục lao dốc, khiến niềm tin của giới đầu tư và phân tích vào tương lai của công ty bị lung lay.
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.