|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tesla tạm dừng sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc vào cuối tháng 12

17:16 | 12/12/2022
Chia sẻ
Gã khổng lồ xe điện Tesla sẽ tạm dừng lắp ráp dòng xe Model Y tại nhà máy ở Thượng Hải từ ngày 25/12/2022 đến ngày 1/1/2023, một phần trong động thái lớn hơn là giảm sản lượng 30% trong tháng đối với mẫu xe này.

Nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới xét theo giá trị vốn hóa thị trường Tesla Inc sẽ tạm dừng lắp ráp dòng xe Model Y tại nhà máy ở Thượng Hải từ ngày 25/12/2022 đến ngày 1/1/2023, theo một bản ghi nhớ nội bộ nêu chi tiết kế hoạch sản xuất mới nhất của nhà sản xuất ô tô, được Reuters và hai nguồn tin thân cận về vấn đề xem xét.

Hai nguồn tin này cho biết việc tạm dừng lắp ráp vào cuối tháng sẽ là một phần trong kế hoạch cắt giảm sản lượng khoảng 30% trong tháng đối với mẫu Tesla Model Y, mẫu xe bán chạy nhất của Tesla, tại nhà máy ở Thượng Hải.

Nhà máy ở Thượng Hải, trung tâm sản xuất quan trọng nhất của công ty sản xuất xe điện do tỷ phú Elon Musk điều hành, vẫn duy trì hoạt động bình thường trong tuần cuối cùng của tháng 12 năm ngoái.

Hai nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết việc nhà máy đóng cửa vào dịp nghỉ lễ cuối năm không phải là một thông lệ đã được thiết lập từ trước. Hiện phía Tesla vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Tesla đang đặt mục tiêu sản xuất chỉ hơn 20.000 xe Model Y trong ba tuần cuối cùng của tháng 12, bao gồm cả tuần ngừng sản xuất, theo bản ghi nhớ được Reuters tổng hợp lại.

Nhà máy sản xuất của Tesla tại Thượng Hải, Trung Quốc sẽ dừng sản xuất mẫu Model Y vào cuối tháng này. (Ảnh: Bloomberg).

Trước đó, theo Bloomberg, số lượng xe điện được giao từ nhà máy của Tesla ở Thượng Hải đã tăng lên mức kỷ lục vào tháng 11 sau khi nhà sản xuất ô tô Mỹ triển khai các chiến thuật tiếp thị và khuyến mãi rầm rộ tại thị trường ngày càng cạnh tranh của quốc gia tỷ dân này.

Tháng 11, Tesla đã xuất xưởng 100.291 ô tô tại nền kinh tế lớn nhất châu Á. Con số này lớn hơn nhiều so với 71.704 chiếc trong tháng 10 và gần gấp đôi so với 52.859 xe điện của Tesla giao trong cùng kỳ năm 2021.

Hôm 5/12, Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội ô tô chở khách Trung Quốc cho biết số liệu chính xác cho các lô hàng trong nước và ô tô xuất khẩu không được nêu rõ. Ông Cui cho biết số lượng giao hàng hàng năm từ nhà máy Thượng Hải của Tesla có thể đạt 750.000 chiếc vào năm 2022, dù cho Tesla đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường xe điện lớn nhất thế giới.

Trước đó một ngày, tức ngày 4/12, Cơ quan Quản lý thị trường Trung Quốc thông báo Tesla sẽ triệu hồi 435.132 xe điện tại thị trường nước này do lỗi phần mềm có thể khiến đèn đuôi xe không sáng.

Theo cơ quan trên, số xe thuộc diện triệu hồi bao gồm 142.277 xe Model 3 sản xuất trong giai đoạn 27/12/2020 đến 7/11/2022 và gần 300.000 xe Model Y giai đoạn 1/1/2021 - 11/11/2022. 

Nguyên nhân triệu hồi được nêu rõ đèn đuôi ở một hoặc cả hai bên của xe có thể không phát sáng do lỗi phần mềm và lỗi này có thể khiến xe gặp các lỗi khác trong quá trình khởi động, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm trong điều kiện thiếu ánh sáng. Tesla sẽ cung cấp phần mềm cập nhật mới để khắc phục lỗi trên.

Trung Quốc là một trong những thị trường quan trọng nhất của Tesla. Hãng đã xây dựng một nhà máy sản xuất lớn ở Thượng Hải và doanh số các xe sản xuất tại nước này cao kỷ lục trong những tháng gần đây.

Tuy nhiên, tại thị trường đông dân nhất thế giới, Tesla đang chịu sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ các công ty nội địa như Xpeng, Nio và Li Auto. Các công ty Trung Quốc đang đẩy nhanh kế hoạch ra mắt các mẫu xe mới trong năm 2023 để cạnh tranh vị trí thống lĩnh thị phần xe điện của Tesla.

Anh Nguyễn

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.