Tình hình kinh tế ở Venezuela tiếp tục chuyển từ xấu sang xấu hơn. Giới chuyên gia cảnh báo khủng hoảng sẽ không sớm buông tha quốc gia Nam Mỹ giàu tài nguyên dầu lửa này.
Theo S&P Global Ratings, việc các công ty lớn nhất của Trung Quốc không ngừng vay tiền có thể sẽ khiến cho ngành ngân hàng nước này cần phải được “bơm” một lượng vốn lên đến gần 2 ngàn tỷ USD mới hy vọng “dọn sạch” được đống nợ của họ, MarketWatch vừa đưa tin.
Tòa Kiểm toán châu Âu ngày 13/10 cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã lãng phí 5,5 tỷ euro (tương đương 6 tỷ USD) vào năm 2015 và kêu gọi Brussels cần lấy lại niềm tin của người dân châu Âu vốn đã bị lung lay sau sự kiện Brexit và các cuộc khủng hoảng khác.
Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 9 chỉ đạt 41,99 tỷ USD - mức thấp nhất trong 6 tháng qua, trong khi mức dự báo của các chuyên gia trước đó là 53 tỷ USD.
Chính phủ LB Nga dự báo thâm hụt ngân sách/ (GDP) của nước này trong 3 năm tới là 3,15% trong năm tới, 2,15% năm 2018 và 1,15% năm sau đó. Trong đó, GDP 3 năm này lần lượt tăng 0,2%, 0,9% và 1,2%.
Dù vẫn đau buồn sau khi Quốc vương qua đời, người đứng đầu chính phủ Thái Lan yêu cầu các doanh nghiệp, giới đầu tư ổn định để giữ chữ tín cho môi trường kinh doanh của nước này.
Là nước thâm hụt ngân sách nhiều nhất trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, Arab Saudi dự tính áp dụng thêm các biện pháp khắc khổ trong năm nay, như bỏ các dự án trên 20 tỷ USD, đề ứng phó với tình trạng dầu mỏ mất giá.
Trung Quốc kêu gọi nước này xây dựng một nền kinh tế với động lực sáng tạo toàn diện đã dẫn tới tình trạng chính quyền các địa phương đổ xô xây dựng các tòa nhà mới với danh nghĩa hỗ trợ sáng tạo.
Ngân hàng lớn nhất Hà Lan- vừa thông báo kế hoạch cắt giảm 7.000 việc làm, chủ yếu tại các chi nhánh của họ tại Bỉ và Hà Lan nhằm tiết kiệm 900 triệu euro (1,01 tỷ USD) tới năm 2021.
Báo Bangkok Post đưa tin, nhà vua Bhumibol Adulyadej đã từ trần vào lúc 3 giờ 52 phút ngày 13/10 tại bệnh viện Siriraj ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), hưởng thọ 88 tuổi.