Từ vải vóc, giày dép, giấy đến đồ nội thất, các nhà sản xuất Trung Quốc đang đổ tiền đầu tư vào Việt Nam với hy vọng đón đầu các Hiệp định thương mại, trong đó có TPP.
Bầu cử Mỹ tiếp tục là tâm điểm của toàn thị trường. Chứng khoán châu Á và toàn thế giới tỏ ra hứng khởi trước khi có kết quả chính thức vào cuối ngày 8/11.
Mặc dù chưa đến ngày bỏ phiếu chính thức, nhưng đã có ít nhất 42 triệu cử tri ở gần 20 bang của Mỹ đi bỏ phiếu sớm, vượt mức ghi nhận được trong cuộc bầu cử năm 2012.
Trong những tiếng đồng hồ đầu tiên sau khi một tổng thống được bầu lên, các nhà đầu tư chứng khoán cần bình tĩnh trước mọi biến động. Điều họ không nên làm là hoảng sợ.
Ngành Tài chính Trung Quốc vừa có Bộ trưởng mới, người được kỳ vọng sẽ tiếp tục chính sách tài chính như mở rộng và đưa ra cải cách thích hợp nhằm đối phó với tình trạng nợ ngày càng tăng cao.
Chỉ cần nhìn vào 5 biểu đồ dưới đây cũng có thể thấy thị trường toàn cầu như trút được gánh nặng vào ngày đầu tuần, sau tuyên bố của FBI hôm Chủ nhật rằng không có cáo buộc nào với việc sử dụng email cá nhân của bà Clinton.
Cũng như Nhật Bản thập niên 80, Trung Quốc dùng tín dụng giá rẻ để hỗ trợ tăng trưởng, cải tổ chậm chạp và đang đối mặt với khối nợ tăng cao cùng sự già hóa dân số.
36 giờ trước khi cuộc bỏ phiếu quyết định ai sẽ là người vào Nhà Trắng bắt đầu, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) bất ngờ tuyên bố ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton “trắng án”.
33 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu bầu chọn tổng thống kế tiếp, và con số này giúp những nhà phân tích dự đoán được ứng cử viên nào có thể đang có lợi thế trong cuộc đua ngày càng sít sao.
“Người khổng lồ” phần mềm Mỹ Oracle vừa thông báo thương vụ hãng này mua nhà cung cấp dịch vụ phần mềm đám mây NetSuite cũng của Mỹ, theo thỏa thuận trị giá 9,3 tỷ USD hoàn tất trong ngày 7/11.
Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đã giảm mạnh về vùng thấp nhất trong gần 4 tháng trở lại đây là tín hiệu cho thấy áp lực thanh khoản đang hạ nhiệt.