|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Số ca tử vong tiến dần mốc 15.000, Pháp chuẩn bị gia hạn phong toả

07:20 | 13/04/2020
Chia sẻ
Tính đến hết ngày 12/4, nước Pháp đã trải qua 4 tuần phong tỏa toàn quốc liên tục, tuy nhiên cuộc chiến chống Covid-19 vẫn chưa đạt hiệu quả rõ ràng.

Trong thông cáo ngày 12/4, Bộ Y tế Pháp cho biết, có 310 ca tử vong được ghi nhận thêm trong 24 giờ tại hệ thống các bệnh viện. Tính đến ngày 12/4, nước Pháp ghi nhận tổng cộng 14.393 ca tử vong, trong đó 9.253 ca tại hệ thống bệnh viện và 5.140 ca tại các sở y tế xã hội, các trung tâm chăm sóc người cao tuổi.

Số ca tử vong tiến dần mốc 15.000, Pháp chuẩn bị gia hạn phong toả - Ảnh 1.

Việc xét nghiệm vẫn bị chỉ trích tại Pháp (Ảnh: KT)

Trong tổng số hơn 31.800 bệnh nhân hiện nhập viện, có 6.845 ca cần hồi sức, cấp cứu, giảm nhẹ so với 24 giờ trước. Như vậy, số ca bệnh nặng tiếp tục có xu hướng giảm trong ngày thứ tư liên tiếp. 

Tính đến ngày 12/4, nước Pháp xác định hơn 95.400 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 thông qua xét nghiệm, gần 27.200 người đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện.

Khu vực thủ đô Paris và các tỉnh lân cận tiếp tục là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong những ngày qua, số ca tử vong và những ca bệnh nặng, phải hồi sức, cấp cứu cũng có xu hướng giảm dần. Trong vòng 24 giờ, khu vực này ghi nhận 153 ca tử vong và hiện còn 2.618 ca bệnh nặng.

Nước Pháp đã chính thức kết thúc 4 tuần phong tỏa, cách ly toàn quốc. Tuy nhiên, hiệu quả của cuộc chiến chống Covid-19 vẫn chưa được khẳng định.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ có bài phát biểu trên sóng truyền hình vào tối 13/4, trong đó sẽ đề cập tới việc gia hạn thời gian phong tỏa toàn quốc. Hiện tại, chính phủ Pháp đang tích cực tham vấn Hội đồng khoa học và lãnh đạo các đảng chính trị nhằm thống nhất giải pháp cho giai đoạn tới.

Bà Marine Le Pen, Chủ tịch đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cho rằng: “Thủ tướng đã gọi cho chủ tịch các đảng chính trị để tham vấn ý kiến. Tôi nghĩ rằng, đối với cuộc khủng hoảng y tế này, chúng ta không nên thực hiện chiến lược phòng thủ. 

Ngược lại, chúng ta cần phải ở thế tấn công, để khoảng thời gian phong tỏa vừa qua ít nhất cũng có ích để bắt đầu đưa ra các quyết định khẩn cấp, chẳng hạn như xét nghiệm rộng rãi đối với những người vẫn còn làm việc, để biết ai là người nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc ai có thể được cách ly".

Theo bà Marine Le Pen, nước Pháp không thể dỡ bỏ phong tỏa mà không tiến hành xét nghiệm rộng rãi và đặc biệt là trang bị khẩu trang cho tất cả người dân. Chủ tịch đảng Tập hợp quốc gia cũng yêu cầu chính phủ Pháp đóng cửa biên giới để tránh làn sóng lẫy nhiễm thứ hai, sau khi nước này dỡ bỏ phong tỏa.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Huỳnh Điệp

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.