Số liệu của chính phủ công bố ngày 15/6 cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng với tốc độ chậm hơn trong tháng 5/2023, nhưng vẫn cao hơn dự kiến, do doanh số bán hàng tại các trạm xăng giảm.
Các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc bị đặt vào thế bí khi họ không còn có thể áp dụng các chiến lược trong quá khứ để kích thích chi tiêu và tăng trưởng kinh tế.
Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan. Khu nhu cầu ở thị trường lớn này sụt giảm, xuất khẩu của cả ba nền kinh tế đều bị ảnh hưởng.
Vàng miếng, ô tô và điện thoại di động mới là một vài trong những ưu đãi mà các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc dành tặng cho khách mua nhà tiềm năng.
Chủ tịch Fed Jerome Powell đang ở trong tình cảnh mà không quan chức ngân hàng trung ương nào muốn: vừa phải ngăn chặn một cú sốc tín dụng (cần chính sách tiền tệ nới lỏng) vừa phải chống lạm phát (yêu cầu chính sách phải thắt chặt).
Các nhà phân tích của Ngân hàng Goldman Sachs nhận định lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc dự kiến sẽ phải “vật lộn” với sự yếu kém kéo dài trong nhiều năm, trở thành yếu tố chính cản trở tăng trưởng kinh tế của quốc gia.
Financial Times dẫn lời các nhà kinh tế cho biết Fed sẽ cần phải hành động cứng rắn hơn để giải quyết tận gốc lạm phát. Nhiều người dự đoán Fed cần tăng lãi suất ít nhất hai lần 25 điểm cơ bản nữa trong năm nay.
Dữ liệu thương mại mới nhất cho thấy Trung Quốc không thể phụ thuộc vào các nước láng giềng Đông Nam Á để bù đắp sự sa sút trong hoạt động xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Phương Tây mắc kẹt với bài toán tăng trưởng thấp và lạm phát cao, còn rắc rối của Trung Quốc thì có vẻ đơn giản hơn vì nước này có lạm phát thấp. Nhưng trên thực tế, các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc còn phải đau đầu vì nhiều mối lo khác.
Nhà đầu tư huyền thoại Ray Dalio cảnh báo rằng những vấn đề kinh tế của Mỹ “sẽ trở nên tồi tệ hơn” do một cuộc khủng hoảng nợ và suy thoái bảng cân đối kế toán.
Theo các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters, Fed sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 6 nhưng một số ít kỳ vọng sẽ có ít nhất một đợt tăng nữa trong năm nay bởi nền kinh tế vẫn còn nóng.
Theo Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/12 đạt 883 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay, tăng tới 18,1% so với cùng kỳ.