Đầu tư quá mức, nhu cầu trong nước suy yếu và rào cản thương mại ngày càng nhiều ở thị trường quốc tế khiến lợi nhuận của nhiều công ty Trung Quốc suy yếu, không ít bị đẩy đến bờ vực phá sản.
Ông Trump đã nhận đề cử ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hoà vào ngày 18/7 (theo giờ Mỹ). Hiện tại, ông đang dẫn trước trong hầu hết các cuộc thăm dò quốc gia và có lợi thế ở các bang chiến địa.
Báo cáo khảo sát về các điều kiện kinh tế Beige Book được Cục Dự trữ liên bang (Fed) công bố ngày 17/7 dự kiến kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chậm lại trong 6 tháng tới, do những yếu tố bất ổn liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, chính sách đối nội, xung đột địa chính trị và lạm phát.
Các nhà phân tích cho biết Trung Quốc đang nghiêm túc chuẩn bị cho trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử và tái khởi động chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
Dữ liệu công bố ngày 16/7 cho thấy Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã can thiệp thị trường tiền tệ trong hai ngày giao dịch liên tiếp là ngày 11/7 và 12/7 trong những động thái thể hiện mối lo ngại ngày càng tăng của các cơ quan quản lý tiền tệ Nhật Bản về sự mất giá liên tục của đồng yen.
Khi nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD mở nhà máy đầu tiên ở Đông Nam Á tại Thái Lan vào đầu tháng này, quốc gia 66 triệu dân này đã thu hút được sự chú ý và giành được nhiều lời khen ngợi về tầm nhìn công nghiệp của họ.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.