Thị trường trái phiếu thế giới chứng kiến một năm nhiều sóng gió, khi lợi suất tăng lên mức cao kỷ lục, làm hàng nghìn tỷ USD trị giá trái phiếu bị "thổi bay" do mất giá.
Viện Kinh tế Thế giới Kiel (LFW) nhận định, kinh tế Đức đang trên đà phát triển trở lại nhưng rất chậm chạp và dự kiến đạt mức tăng trưởng 0,9% năm 2024 và 1,2% năm 2025.
Ngày 14/12, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc Du Jiang thông báo thị trường du lịch nội địa nước này đã tăng trưởng mạnh trong 3 quý đầu năm nay.
Ngày 14/12, mở đầu sự kiện giao lưu với người dân và các phóng viên, Tổng thống Vladimir Putin cho biết nền kinh tế Nga đã phục hồi sau đợt suy thoái năm 2022 và đang tiến về phía trước.
Nhóm phân tích của Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ BIDV dự báo trong thời gian tới, một số ngân hàng trung ương lớn trên thế giới như ECB, BoE hay BoC cũng sẽ phát tín hiệu giảm lãi suất trong năm 2024, ở mức độ tương đối đồng pha với Fed.
Liên minh cầm quyền 3 đảng của Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 13/12 công bố đã đạt được thỏa thuận về dự thảo ngân sách cho năm 2024 sau nhiều tuần đàm phán sau khi phán quyết liên quan đến phán quyết của Tòa án Hiến pháp tháng trước khiến tài chính của chính phủ rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Tình trạng giảm phát tại Trung Quốc đang xấu đi khi giá thịt heo tiếp tục lao dốc. Các nhà phân tích nhận định đây có thể là một trở ngại khác đối với nền kinh tế tỷ dân.
Khảo sát trên các nhà kinh tế và chiến lược gia của CNBC cho thấy thị trường đang đặt kỳ vọng quá lớn vào việc Fed sẽ sớm hạ lãi suất. Có thể phải đến tháng 6/2024 ngân hàng trung ương Mỹ mới bắt đầu hạ lãi suất và mức cắt giảm trong cả năm chỉ là 85 điểm cơ bản.
Chi phí nợ vay của doanh nghiệp toàn cầu có thể sẽ tăng đáng kể trong năm 2024 khi các khoản nợ cũ gần đến ngày đáo hạn. Chiến dịch tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương cũng đã thể hiện các tác động rõ rệt lên nền kinh tế.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen nhận định rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trên đà hạ cánh mềm khi có thể kiềm chế lạm phát mà không gây ra suy thoái nghiêm trọng.
Trong tháng 11, chỉ số CPI của Mỹ tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước - kết quả thấp nhất kể từ tháng 6 và phù hợp với dự báo trước đó. Tuy nhiên, giá nhà ở, yếu tố cấu thành 1/3 chỉ số CPI, đã tăng 0,4% so với tháng trước.
Ngày 11/12, Phó Giám đốc điều hành thứ nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Gita Gopinath cảnh báo thiệt hại từ sự phân mảnh của nền kinh tế thế giới có thể lên tới 2,5% - 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu.
Việc Moscow mạnh tay chi tiêu cho cuộc chiến tại Ukraine đang khiến áp lực giá ở Nga phình to nhanh chóng, trái ngược với xu hướng lạm phát ở Mỹ và châu Âu.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Ấn Độ là 7,4% vào năm 2023 và 6,1% vào năm 2024, vượt mức trung bình toàn cầu.
Từ đầu năm 2023 đến nay, chỉ số S&P 500 đã bật tăng 20%, trong khi Nasdaq 100 đi lên hơn 50%. Khối tài sản của các tỷ phú, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, cũng phình to theo.
Theo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), tài sản hộ gia đình Mỹ giảm xuống khoảng 151.000 tỷ USD trong quý III/2023 do giá trị cổ phiếu sụt giảm, xóa nhòa mức tăng 500 tỷ USD về giá trị bất động sản.
"Sự ổn định, trong đó có nền tảng kinh tế vĩ mô và triển vọng phát triển của Việt Nam chính là "chiếc mỏ neo" an toàn nhất, là "tài sản được định giá cao nhất" mà các nhà đầu tư tài chính toàn cầu luôn tìm kiếm và phát hiện các cơ hội đầu tư với Việt Nam”, Thủ tướng chia sẻ.