Uỷ ban Thường trực hỗn hợp Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng (JCCIB) của Thái Lan quan ngại trước tình trạng lạm phát gia tăng do giá hàng hoá, đặc biệt là năng lượng và giá dầu.
Trong khi nhiều người công kích gói kích thích của Tổng thống Joe Biden là nguồn cơn của lạm phát, Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen lại bảo vệ quyết định của ông chủ Nhà Trắng.
Nền kinh tế Mỹ năm 2021 vừa tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ 1984 nhờ doanh nghiệp mạnh tay bổ sung hàng tồn kho và người tiêu dùng liên tục được chính phủ hỗ trợ tài khóa. Triển vọng năm 2022 nhiều khả năng sẽ u ám hơn nhiều.
Viện Địa lý và Thống kê Mexico (INEGI) cho biết kinh tế Mexico (Mê-hi-cô) đang rơi vào suy thoái kỹ thuật, sau khi ghi nhận mức giảm 0,1% và 0,4% tương ứng trong quý IV và quý III/2021, khiến tăng trưởng GDP chỉ đạt 5% trong cả năm 2021.
Trong các năm Dần trước đây, thế giới từng trải qua không ít thăng trầm, biến động từ lĩnh vực kinh tế - tài chính cho đến chính trị, khoa học - công nghệ.
Ngoài dầu mỏ, một loại nhiên liệu hóa thạch màu đen khác là than đá cũng đang đóng vai trò thiết yếu với kinh tế toàn cầu. Nếu Trung Quốc dừng sử dụng than để giảm khí thải, nền kinh tế thế giới sẽ phải gánh hậu quả nặng nề.
Kết quả khảo sát của Caixin/Markit công bố ngày 30/1 cho thấy lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc trong tháng 1/2022 đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong 23 tháng, cho thấy chi phí kinh tế khổng lồ từ chính sách zero-COVID (COVID bằng 0) của nước này, trong bối cảnh số ca mắc gia tăng và các biện pháp hạn chế đã gây sức ép lên sản lượng và nhu cầu.
Giới học giả Trung Quốc cho rằng thực trạng kinh tế hiện giờ của Mỹ, với lạm phát lập đỉnh gần 40 năm và núi nợ liên bang khổng lồ, có thể tạo ra "cú sốc Nixon" thứ hai cho hệ thống tài chính quốc tế.
Trong năm ngoái, số doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản là thấp nhất trong 50 năm, nhờ hiệu quả của các biện pháp ứng phó với đại dịch mà chính phủ nước này đã thực hiện nhằm duy trì hoạt động của doanh nghiệp và việc làm cho người lao động.
Trong một báo cáo được công bố ngày 28/1, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định nền kinh tế Trung Quốc đang phục hồi tốt sau đại dịch COVID-19, nhưng vẫn thiếu cân bằng do tiêu dùng yếu.
Kinh tế Mỹ ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao trong quý IV/2021, khi việc bổ sung hàng dự trữ của các doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ giúp quốc gia này năm vừa rồi đạt hiệu suất kinh tế tốt nhất trong gần bốn thập kỷ.
So với lần Fed thắt chặt chính sách năm 2013, lần này các nền kinh tế châu Á có thặng dư tài khoản vãng lai và dự trữ lớn hơn. Nhưng rắc rối là gánh nặng nợ hiện nay lớn hơn hẳn quá khứ.
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã ra phán quyết về tranh chấp kéo dài về chống bán phá giá, cho phép Trung Quốc áp thuế lên số hàng hóa trị giá 645 triệu USD nhập khẩu của Mỹ mỗi năm.
Năm ngoái, Trung Quốc đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khấu trừ và hoãn nộp các khoản thuế, phí để thúc đẩy nền kinh tế và hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.
Động thái tăng lãi suất của Fed có khả năng làm cho nhiều khoản vay - từ thế chấp, thẻ tín dụng cho đến các khoản vay mua ô tô và tín dụng doanh nghiệp - trở nên “đắt đỏ” hơn.
Theo IMF, kinh tế thế giới bước sang năm 2022 với tốc độ tăng trưởng yếu hơn so với kỳ vọng và sự xuất hiện của biến thể Omicron đe dọa làm chậm lại đà hồi phục yếu ớt hiện nay.
Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu hai cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng phải có sản phẩm, thương vụ cụ thể từ tháng 11.