|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quốc hội Tây Ban Nha tạm ngừng hoạt động vì nghị sĩ nhiễm COVID-19

10:08 | 11/03/2020
Chia sẻ
Hạ viện Tây Ban Nha quyết định từ 10/3 sẽ ngưng mọi hoạt động trong một tuần sau khi một nghị sĩ dương tính với virus Corona (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Quốc hội Tây Ban Nha tạm ngừng hoạt động vì nghị sĩ nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Tổng thư ký đảng Vox, ông Javier Ortega Smith. Ảnh: EPA-EFE

Kênh RT (Nga) ngày 10/3 đưa tin nghị sĩ Javier Ortega Smith, Tổng thư ký đảng cánh hữu Vox đã nhiễm virus SARS-CoV-2, nên Quốc hội Tây Ban Nha sẽ ngừng hoạt động trong ít nhất một tuần. Đảng Vox giữ 52 ghế trong quốc hội và là đảng lớn thứ 3.

Các thành viên đảng Vox xác nhận sẽ tự cách ly và làm việc tại nhà do nghi ngờ virus SARS-CoV-2 có thể đã lây lan trong một sự kiện của đảng trong cuối tuần trước.

Chủ tịch Quốc hội Meritxell Batet cho biết Bộ Y tế Tây Ban Nha sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường.

Ngoài ra, trong thời gian chuyển tiếp này, các nghị sĩ sẽ bàn cách duy trì hoạt động bình thường của chính phủ.

Tây Ban Nha đã ra lệnh hủy mọi chuyến bay đến và đi Italy trong 2 tuần kể từ đêm 11/3. Ngày 10/3, Tây Ban Nha ghi nhận 35 ca tử vong và 1.622 trường hợp mắc COVID-19.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Hà Linh

Chuyên gia cảnh báo lạm phát có thể vượt ngưỡng 5% nếu các yếu tố bất lợi đồng thời xảy ra
CPI 8 tháng tăng 4,45%, chỉ còn cách mục tiêu kiểm soát lạm phát 0,05 điểm phần trăm. Chuyên gia cảnh báo, nếu các yếu tố bất lợi đồng thời xảy ra, lạm phát năm 2026 có thể vượt 5%.