Trong tháng 8 nhập khẩu phân bón từ các thị trường chủ đạo đều giảm mạnh so với tháng liền kề trước đó, kéo lượng và giá trị nhập khẩu của cả nước giảm lần lượt 33,7% và 31,8%.
Giá khí đốt tăng mạnh đẩy giá phân bón tại Vương quốc Anh tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt, các chuyên gia dự báo nguy cơ nước này phải nhập khẩu phân bón rất cao.
Trên thị trường thế giới, giá phân bón urê giảm 28 - 36 USD/tấn trong tháng 8 do Ấn Độ trì hoãn mua vào. Ngược lại, tại thị trường trong nước giá nhiều loại phân bón vẫn tiếp tục tăng cao.
Lượng phân bón vô cơ các tỉnh ĐBSCL sử dụng cao hơn 35% so với trung bình toàn quốc. Điển hình như tỉnh Bến Tre sử dụng phân bón vô cơ gấp gần 4 lần lượng trung bình toàn quốc.
7 tháng đầu năm, cả nước nhập khẩu 2,8 triệu tấn phân bón các loại, trị giá 802,7 triệu USD, giá trung bình 284 USD/tấn, tăng hơn 20% về khối lượng, 36,6% về kim ngạch và 13,7% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Theo VDSC, giá nông sản đối mặt cạnh tranh từ thế giới cùng với mặt bằng giá phân bón tiếp tục duy trì ở mức cao sẽ tạo áp lực lên ngành phân bón. Hai doanh nghiệp đại diện là Đạm Phú Mỹ và Phân bón Bình Điền cũng được đánh giá sẽ có biên lãi gộp bị thu hẹp trong hai quý cuối năm.
Sau lời kêu gọi của các Bộ NN&PTNT, các doanh nghiệp giảm lượng phân bón xuất khẩu liên tục trong 3 tháng. Tuy nhiên, giá phân bón tăng từ 50 - 73%, chưa có xu hướng dừng lại.
Hiện nay, cả nước hiện có 841 nhà máy sản xuất phân bón với công suất gần 30 triệu tấn/năm, công suất sản xuất gấp 3 lần so với nhu cầu tiêu thụ song giá phân bón vẫn tăng phi mã 50 - 73%.
Nguồn cung phân bón được cho là không thiếu so với nhu cầu nhưng do giá thế giới biến động tác động lớn đến chi phí giá thành sản xuất làm tăng giá bán sản phẩm.
Trước tình trạng giá phân bón tăng phi mã ở các tỉnh phía Nam, FAV cho biết không thể khẳng định việc đầu cơ cục bộ vì Hiệp hội không có lượng hàng sản xuất, tồn kho của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo quy luật khi giá của bất cứ mặt hàng nào tăng đều có xu hướng đầu cơ, tích trữ để hưởng lợi tối đa.
Trong phiên giao dịch ngày 9/8, bên cạnh sự trở lại của bộ ba "bank, chứng, thép" thì nhóm ngành phân bón cũng đã dẫn dắt và kéo thị trường bứt phá mạnh mẽ trước ngưỡng cản mạnh tại 1.350 điểm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam (tuần 2 - 6/8) tiếp đà hồi phục với sự dẫn dắt của nhóm bất động sản. Tuy nhiên, tâm điểm về sự tăng giá trên thị trường lại thuộc về các cổ phiếu nhóm vận tải, cảng biển.
6 tháng đầu năm, phần lớn các doanh nghiệp phân bón đều hưởng "trái ngọt" với doanh thu và lợi nhuận tăng hai đến ba chữ số. Nhiều công ty này đã cán đích lợi nhuận năm chỉ sau hai quý.
Việc giá phân bón tại Việt Nam thời gian gần đây liên tục tăng chủ yếu do tác động từ thị trường phân bón thế giới. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng hoạt động xuất khẩu phân bón càng tăng sẽ càng khiến giá thành trong nước khó hạ nhiệt.
Theo ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐTV VSDC, Việt Nam trước đây đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng hạng theo tiêu chuẩn thị trường mới nổi mà MSCI đánh giá. Tuy nhiên, tiến trình này có thể sớm hơn, vào năm 2028 hoặc 2029, nếu thị trường đáp ứng được các tiêu chuẩn.