Nhờ giá phân bón tăng mạnh, VDSC dự báo kết quả kinh doanh của Đạm Cà Mau có thể sẽ tăng trưởng đột biến trong quý I/2021 với mức tăng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 32% và 99%.
Trong bối cảnh ngành phân bón đang hồi phục, Phân bón Bình Điền đưa ra kế hoạch kinh doanh quý I với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt tăng trưởng 61% và 750% so với cùng kỳ.
Theo giả định của BVSC, giá dầu FO trung bình tăng 32% khiến giá bán Urea và NPK hồi phục nhưng vẫn không đủ bù đắp chi phí tăng do giá dầu nên lợi nhuận sau thuế ước giảm 3,8% năm 2021.
Theo báo cáo cập nhật triển vọng ngành phân bón năm 2021 của SSI Research, giá bán bình quân tăng sẽ không đủ bù đắp được chi phí nguyên liệu khí tăng và điều này sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành.
Mấy ngày qua, các loại phân đạm, kali, DAP bất ngờ tăng mạnh, dẫn đến “phân ba màu” NPK phổ biến nhất trên thị trường cũng tăng theo, khiến cho nông dân chới với, trong khi giá cả một số mặt hàng nông sản lại chưa có dấu hiệu gì sáng sủa...
9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Đạm Cà Mau ước đạt 4.626 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 569,5 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ và bằng 83% kế hoạch năm.
Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam chi 1,52 tỷ USD để nhập khẩu phân bón (839 triệu USD) và thuốc trừ sâu (681 triệu USD). Trung Quốc chiếm trên 45% tổng giá trị nhập khẩu các mặt hàng này của Việt Nam.
Nông nghiệp là nền kinh tế chính của nước ta. Ngoài việc phải lo “đầu ra” cho nông sản, thì “đầu vào” cũng là câu chuyện cần phải tính toán hợp lý để giảm giá thành, tăng lợi nhuận.
Thị trường hàng hóa ngày 18/6 nổi bật với thông tin chênh lệch giá heo hơi và giá bán lẻ. Bên cạnh đó, dừa trái rớt giá thê thảm và khó tiêu thụ khiến hàng loạt hộ trồng dừa điêu đứng.
Thị trường chứng khoán duy trì nhịp hồi phục trong phiên sáng 24/3, với đà tăng được mở rộng nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, thanh khoản giảm so với hôm qua cho thấy dòng tiền vẫn còn thận trọng, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng.