|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Biden công kích ông Trump thế nào cho hiệu quả nhất?

05:57 | 11/09/2020
Chia sẻ
Tính cách xấu là chủ đề mà nhiều đối thủ ưa thích sử dụng để chỉ trích ông Trump. Tuy nhiên, điều thực sự có thể tác động đến cử tri là tuyên bố rằng ông Trump chỉ phục vụ cho lợi ích bản thân mà không đoái hoài đến người dân Mỹ.
Đâu là cách tốt nhất để ông Biden công kích ông Trump? - Ảnh 1.

Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden và Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Climate XChange)

Tổng thống Donald Trump mang đến vấn đề rất bất thường cho những người phản đối ông. Theo miêu tả của nhà nghiên cứu cấp cao Ruy Teixeira tại Center for American Progress, ông Trump "là một đối thủ có rất nhiều điểm để nhắm mục tiêu".

"Ông ta khiến đối thủ bối rối bằng cách cho họ quá nhiều cớ để phản ứng lại. Đảng Dân chủ không có được thông điệp thống nhất về lí do tại sao ông Trump lại là tổng thống tệ hại".

Tùy thuộc vào tin tức, thông điệp chống Trump có thể là: Trump là công cụ của Tổng thống Vladimir Putin, một kẻ phân biệt chủng tộc, mối đe dọa đối với nền dân chủ hoặc một kẻ thất bại, một kẻ xấu hoặc một golf thủ.

Ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden có vẻ tin tưởng rằng hầu hết các cử tri đều đã cho rằng ông Trump không phù hợp làm tổng thống, do đó, ông chỉ cần thể hiện mình như một sự thay thế tốt.

Ông Biden có thể đúng. Nhưng nếu cuộc đua trở nên gay cấn hơn, ông Biden có thể sẽ phải thu hẹp tầm ngắm lại. Dấu hiệu cho thấy ông Trump đang rút ngắn cách biệt trong các cuộc khảo sát đang khiến cho những người ủng hộ ông Biden sợ hãi kịch bản năm 2016 sẽ lặp lại.

Nhưng ông Biden nên tập trung chỉ trích ông Trump thế nào để tối đa hóa cơ hội của mình? Việc công kích tính cách của ông Trump rất có sức hấp dẫn và được nhiều đối thủ ưa thích. Ông Trump cũng liên tục cung cấp "tư liệu" mới cho những người chỉ trích.

Cuối tháng 5, công ty khảo sát Gallup hỏi rằng liệu "trung thực và đáng tin có phải những từ thích hợp để nói về ông Trump hay không?". 62% người tham gia thẳng thừng chọn "không".

Theo Bloomberg, Gallup cũng thu được con số y hệt khi đặt ra câu hỏi trên vào tháng 4/2017. Nếu một cử tri không khó chịu về tính cách của ông Trump hoặc không quan tâm đến điều này, ông Biden khó có thể thuyết phục anh ta nhìn nhận theo cách khác.

Ông Biden sẽ phải tiếp tục lập luận rằng ông Trump đã thất bại với tư cách tổng thống Mỹ. Cử tri dễ thay đổi đánh giá về các thành tựu hơn là về tính cách căn bản của ông Trump trong 8 tuần còn lại của cuộc bầu cử. Tuy nhiên, sự thay đổi này nhiều khả năng sẽ đến từ biến động của tình hình kinh tế và diễn biến COVID-19 hơn là những gì hai ứng viên tổng thống nói.

Đối với một số đối thủ, điều cần phải nhấn mạnh là mọi điểm "không bình thường" của ông Trump. Thực sự, ông Trump thường hân hoan phá vỡ các chuẩn mực cũ.

Ví dụ, phe chỉ trích lên án ông Trump lạm quyền khi tổ chức sự kiện tranh cử tại Nhà Trắng. Sự tức giận của họ nhân lên gấp bội sau khi chính quyền ông Trump đáp lại một cách giễu cợt rằng cử tri không quan tâm đến điều này.

Trò lừa đảo

Điều thực sự có thể tạo ra sự khác biệt là thuyết phục người dân Mỹ rằng chủ nghĩa dân túy của ông Trump là một trò lừa đảo: cáo buộc rằng dù ông Trump tuyên bố mình chiến đấu vì người Mỹ, nhưng thực chất chỉ tìm kiếm lợi ích cho bản thân và bạn bè.

Trong đêm được bầu cử, ông Trump hứa sẽ đứng lên vì "những người đàn ông và phụ nữ bị lãng quên của đất nước chúng ta", nhưng ngay sau đó lại tự bổ nhiệm toàn các trợ thủ xuất thân từ ngân hàng đầu tư Goldman Sachs khét tiếng Phố Wall.

Trong suốt 5 năm, ông Trump nói về bức tường biên giới nhưng hầu như không có hoạt động xây dựng nào diễn ra. Thành tựu thực sự của chính quyền ông Trump là giảm mạnh thuế cho doanh nghiệp.

Các công việc sản xuất không quay trở về Mỹ, nhưng các khách sạn của ông Trump thì lại thu hút được rất nhiều khách của chính phủ. Ông Trump tối ngày đăng tweet về kẻ thù của mình chứ không phải nhu cầu của người dân.

Kiểu chỉ trích này trùng lặp với một số cách công kích khác nhắm vào ông Trump: Nhắc đến sự không trung thực và những lần thất hứa.

Ngoài ra, cách chỉ trích này không chỉ nhắm đến các cử tri thuộc tầng lớp lao động da trắng, mà thu hút được sự chú ý với những người đã ủng hộ ông Trump dù trước đó họ chọn Đảng Dân chủ. Nó xem xét mối quan tâm của họ một cách nghiêm túc và cho họ lí do để thay đổi quyết định, thay khiến họ thấy xấu hổ vì đã cho ông Trump cơ hội.

Nếu những lí do trên không đủ hấp dẫn đối với ông Biden và các cộng sự, họ nên biết rằng việc chỉ trích theo cách này chắc chắc sẽ đẩy cơn thịnh nộ của ông Trump lên một cấp độ mới.

Giang