|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khẩu chiến Trump - Biden: Chê nhau IQ thấp, bất tài, thất bại

16:49 | 29/08/2020
Chia sẻ
Hai ứng viên tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử tháng 11/2020 đã dùng những lời lẽ thậm tệ để chỉ trích đối phương và thu hút cử tri về phía mình.
Khẩu chiến Trump - Biden: Chê nhau 'IQ thấp', bất tài, thất bại - Ảnh 1.

Ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden (trái) và Tổng thống Donald Trump (phải). (Ảnh: AP).

Theo hãng tin AFP, ngày 28/8 tại một sự kiện tranh cử ở bang New Hampshire, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chắc chắn ông sẽ tái đắc cử sau cuộc bỏ phiếu ngày 3/11/2020 vì ông sẽ không thua "một người có IQ thấp" như đối thủ Joe Biden.

Bài phát biểu của ông Trump tiếp tục củng cố thông điệp rằng ông là người bảo vệ nước Mỹ khỏi các tư tưởng ngoại lai và khuyến cáo người dân Mỹ không nên bỏ phiếu cho đối thủ vì "dưới thời Joe Biden, chẳng có ngóc ngách nào của nước Mỹ được an toàn".

"Liệu có ai nghi ngờ gì không? Tôi mà lại thua một kẻ có IQ thấp ư? Tôi không muốn điều đó. 'Joe ngủ gật'. Tôi không muốn như vậy. Ông ta thậm chí còn chẳng biết mình còn sống hay không".

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump miệt thị năng lực đối thủ theo cách này. Tháng 5/2019, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders từng tuyên bố rằng cả Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đều tin rằng ông Biden là người có "IQ thấp".

Ông Trump tiếp tục tô vẽ nên hình tượng mình là người duy nhất bảo vệ nước Mỹ trước lực lượng cánh tả và Đảng Dân chủ.

"Chúng ta là tất cả những gì ngăn cản bọn cánh tả cực đoan tấn công người dân Mỹ. Nếu các bạn muốn cứu lấy nền dân chủ trước đám đông cánh tả, các bạn phải bỏ phiếu để đánh bại một ứng viên vô cùng yếu kém".

Tổng thống Trump còn tự cho mình là người cứng rắn và sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc, trong khi miêu tả ông Biden là kẻ thân Trung Quốc và dễ dàng chiều lòng chính quyền Bắc Kinh. 

"Trung Quốc sẽ chiếm hữu đất nước của chúng ta nếu gã này [Biden] đắc cử. Chúng ta không thể để điều này xảy ra", ông Trump tuyên bố trước Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa khai mạc hôm 24/8.

Ông Trump 74 tuổi đã gọi ông Biden 77 tuổi là một "kẻ yếu đuối" và "ứng viên tệ hại nhất mà Đảng Dân chủ từng lựa chọn".

Ít ngày trước, ông Trump còn bày tỏ nghi ngờ rằng ông Biden đã sử dụng ma túy để trợ lực trong các sự kiện tranh cử. Tổng thống Mỹ còn đề nghị cả ông và đối thủ Joe Biden phải xét nghiệm ma túy trước khi bước vào buổi tranh luận trong tương lai.

Nói về COVID-19, một đại dịch đã làm hơn 180.000 người Mỹ mất mạng, ông Trump cho rằng tình hình đã được kiểm soát. "Hi vọng chúng ta đã đến cuối đại dịch rồi", Tổng thống Mỹ nói.

Ngược lại, ứng viên Đảng Dân chủ và cựu Phó Tổng Thống Joe Biden cho rằng ông Trump là "kẻ bất tài" và phải chịu trách nhiệm vì đã để đại dịch COVID-19 hoành hành trên khắp nước Mỹ, làm gần 6 triệu người nhiễm bệnh và cướp đi mạng sống của hàng trăm nghìn người.

Ứng viên Đảng Dân chủ nói: "Tổng thống Trump đã thất bại trong nhiệm vụ căn bản nhất đối với quốc gia dân tộc, ông ta đã không thể bảo vệ nước Mỹ và người dân Mỹ. Đó là điều không thể chấp nhận được. Tôi xin hứa nếu được bầu làm tổng thống, tôi sẽ luôn luôn bảo vệ nước Mỹ và người dân Mỹ trước mọi sự tấn công dù là hữu hình hay vô hình".

Ông Biden thường xuyên chỉ trích ông Trump là "phản khoa học" và cam kết nếu đắc cử, ông sẽ nghe theo các chuyên gia như Tiến sĩ Anthony Fauci (Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ) để đưa ra các chính sách kiểm soát và dập tắt dịch bệnh.

Ông Biden còn gọi Tổng thống Trump là "kẻ thất bại" và đã xóa sạch những thành quả mà Tổng thống Obama và ông Biden từng gây dựng được trong 8 năm ở Nhà Trắng (2009-2017).

"Nếu đắc cử thêm 4 năm nữa, Tổng thống Trump sẽ làm những điều mà ông ta đã làm trong 4 năm qua. Trump không hề chịu trách nhiệm, không chịu lãnh đạo, chỉ biết đổ lỗi cho người khác, kết thân với những kẻ độc tài và tuyên truyền ngọn lửa thù hận và chia rẽ", ông Biden phát biểu với người ủng hộ.

Song Ngọc