|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump: Trung Quốc sẽ 'chiếm hữu' nước Mỹ nếu ông Biden thắng cử

12:17 | 25/08/2020
Chia sẻ
Trong Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa khai mạc hôm 24/8, ông Trump cảnh báo Bắc Kinh sẽ "chiếm hữu" nước Mỹ nếu ông Joe Biden thành tổng thống, mở màn cho hàng loạt bài phát biểu công kích Trung Quốc của các thành viên Đảng Cộng hòa.
Tổng thống Trump: Trung Quốc sẽ 'sở hữu' nước Mỹ nếu Biden thắng cử - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong lần xuất hiện đột xuất tại đại hội ở Charlotte, North Carolina, ông Trump khẳng định Mỹ "đã xây dựng nên" Trung Quốc, chỉ trích việc để cho Bắc Kinh gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ông cũng lặp lại cáo buộc vô căn cứ rằng ông Biden bị Bắc Kinh chi phối, vì con trai ông từng có hoạt động làm ăn tại Trung Quốc.

"Trung Quốc sẽ chiếm hữu đất nước của chúng ta nếu gã này [Biden] đắc cử. Chúng ta không thể để điều này xảy ra", ông Trump tuyên bố trước đám đông người ủng hộ.

Cuối tuần trước, bà Lara Trump - con dâu ông Trump và cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử - nói rằng cuộc đại hội kéo dài 4 ngày của Đảng Cộng hòa sẽ là một sự kiện "truyền cảm hứng, niềm hi vọng và lòng yêu nước". Nhưng những tuyên bố của ông Trump rõ ràng là mang tính tiêu cực.

Trong bài phát biểu 50 phút, ông Trump gọi việc bỏ phiếu qua thư là "trò lừa đảo lớn nhất" trong lịch sử chính trị thế giới, nói rằng Đảng Dân chủ muốn biến Mỹ thành quốc gia không có tôn giáo, súng đạn và dầu mỏ.

Ông Trump nhắc lại thuyết âm mưu rằng chính quyền Tổng thống Obama đã theo dõi chiến dịch tranh cử của ông vào năm 2016, đồng thời ám chỉ rằng các thống đốc Đảng Dân chủ ra lệnh phong tỏa chống COVID-19 để làm tổn hại tiền đồ chính trị của ông.

Cũng trong ngày 24/8, ông Trump chính thức được Đảng Cộng hòa đề cử làm ứng viên tổng thống.

Khác với đại hội được tổ chức trực tuyến hoàn toàn của Đảng Dân chủ, các đại biểu của Đảng Cộng hòa trực tiếp tham gia sự kiện và đọc lá phiếu của từng bang. Nhiều người tham dự đại hội không đeo khẩu trang, theo South China Morning Post (SCMP). 

Đại hội Đảng Cộng hòa diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang bị tụt phía sau ông Biden trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Dù cáo buộc các đối thủ chính trị đang sử dụng đại dịch COVID-19 "để đánh cắp cuộc bầu cử của chúng ta", ông Trump vẫn "để dành" những lời chỉ trích nặng nề nhất về đại dịch COVID-19 tại Mỹ cho chính phủ Trung Quốc.

"Chúng ta đang phải chiến đấu chống lại thứ kinh khủng do Trung Quốc gây ra. Tôi sẽ cho họ biết rằng Mỹ sẽ không bao giờ quên điều này".

Chương trình nghị sự cho nhiệm kì thứ hai của ông Trump xác định việc "bắt Trung Quốc chịu trách nhiệm hoàn toàn vì đã để COVID-19 lan ra toàn thế giới" là một trong những ưu tiên quan trọng.

Các nội dung khác bao gồm cắt giảm thuế cho những doanh nghiệp chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc về Mỹ và chấm dứt hợp đồng chính phủ với các công ty thuê ngoài tại Trung Quốc.

Trung Quốc sẽ là chủ đề thường xuyên được nhắc đến trong đại hội Đảng Cộng hòa, với các bài phát biểu đến từ những "diều hâu" chống Trung Quốc nổi tiếng như Ngoại trưởng Mike Pompeo hay thượng nghị sĩ Tom Cotton.

Trong khi đó, đại hội Đảng Dân chủ diễn ra tuần trước tập trung chủ yếu vào các vấn đề trong nước ví dụ như đại dịch, xung đột sắc tộc và quyền bầu cử. Trung Quốc không chiếm vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, tuần trước, ông Trump đã sai lầm khi nói rằng ông Biden không đả động gì đến Trung Quốc trong đại hội Đảng Dân chủ. Hôm 20/8, ông Biden cam kết rằng chính quyền của ông sẽ chấm dứt sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn cung thiết bị y tế của Trung Quốc.

Sau khi bị chỉ trích vì gạt đi những lo ngại rằng Trung Quốc muốn chiếm lấy nước Mỹ hồi năm ngoái, gần đây ông Biden đã cứng rắn hơn và lên án Trung Quốc vì vấn đề nhân quyền. Ông cũng gọi thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn một là "không thể thực thi" và "chỉ toàn những lời cam kết mơ hồ, yếu đuối và sáo mòn" từ Trung Quốc.

Giang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.