|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Shark Hưng chấp nhận đầu tư 2 tỷ đồng đổi lấy 70% lợi nhuận cho dự án của nữ tiến sĩ cello dù chưa có mô hình kinh doanh

06:56 | 28/06/2021
Chia sẻ
Nghệ sỹ Cello nổi tiếng Đinh Xuân Hoài gọi vốn cho chương trình biểu diễn nhạc cổ điển Cello Fundamento số 6 sẽ diễn ra vào năm 2022. Do chưa có mô hình kinh doanh rõ ràng, cô chỉ nhận được đề nghị đầu tư từ Shark Hưng.

Trong tập 9 "Shark Tank Việt Nam – Thương vụ bạc tỷ", nghệ sỹ Cello nổi tiếng Đinh Xuân Hoài bất ngờ xuất hiện trên sân khấu gọi vốn. Điều thú vị là cô không mang đến Shark Tank một công ty khởi nghiệp. Thay vào đó, cô kêu gọi đầu tư 2 tỷ đồng để đổi lấy 40% lợi nhuận của hai concert nằm trong Cello Fundamento số 6 diễn ra vào năm 2022.

Nghệ sỹ Cello nổi tiếng nhận đầu tư 2 tỷ đồng từ Shark Hưng dù chưa có mô hình kinh doanh rõ ràng - Ảnh 1.

Nghệ sỹ Cello Đinh Xuân Hoài gọi vốn cho chương trình Cello Fundamento số 6. Bà có 22 năm kinh nghiệm trong trình diễn nhạc cổ điển và vừa tốt nghiệp tiến sỹ ở nước ngoài chuyên ngành lan toả âm nhạc cổ điển. (Ảnh: Shark Tank Việt Nam)

Theo chia sẻ của Đinh Xuân Hoài, Cello Fundamento là một chuỗi hoà nhạc quốc tế. Ngoài biểu diễn tác phẩm của các nhà soạn nhạc kinh điển, dự án có luôn có một tác phẩm cuối cùng là sự kết hợp giữa dân ca và nhạc cổ điển để tạo điểm nhấn cho người nghe.

Cello Fundamento thường có 3 nguồn thu: thu từ bán vé trực tiếp với các mức giá vé khác nhau (từ 1 triệu đến 10 triệu), bán vé trực tuyến (nghe từ xa, giá vé khoảng 1 USD) và nguồn thu từ các nhà tài trợ. Sau khi tổ chức xong, các bài biểu diễn trong chương trình cũng được ghi âm lại và phân phối tại các nền tảng nhạc số tại trên 240 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chia sẻ về dự định sử dụng số vốn đầu tư 2 tỷ, Đinh Xuân Hoài cho biết cô sẽ dành 65% để chi cho các hoạt động đi lại, tổ chức và truyền thông. Trong khi đó, 35% còn lại được dành để chi trả cho nghệ sỹ.

Khi được hỏi về tình hình kinh doanh của 5 số Cello Fundamento trước đây, Đinh Xuân Hoài thành thực chia sẻ rằng cô xác định cả 5 số có thể sẽ lỗ. Tuy nhiên, Cello Fundamento đã đạt được điểm hoà vốn khi thực hiện đầu tư ở số thứ 4 với doanh thu từ hoạt động bán vé của Cello Fundamento chiếm khoảng 50%. 

Trải qua 5 số Cello Fundamento, sự kiện âm nhạc này cũng đã có khoảng 200 người mua vé lặp lại. Tuy nhiên, các Shark đều cho rằng con số này chưa thực sự hấp dẫn vì chỉ tạo ra khoảng từ 400 đến 500 triệu doanh số bán vé.

Sau khi nghe phần trình bày của nghệ sy Đinh Xuân Hoài, Shark Phú nhận định mô hình kinh doanh của Cello Fundamento chưa rõ ràng. Theo ông, nếu gọi vốn cho một vụ việc cụ thể, Đinh Xuân Hoài nên tìm kiếm các cá nhân để hợp tác. Bên cạnh đó, khi có mô hình kinh doanh bền vững, có tính lặp đi lặp lại, tạo ra doanh số, có lợi nhuận, cô nên nghĩ đến việc thành lập một pháp nhân công ty để phát triển. Vì thế, Shark Phú không đầu tư.

Đồng quan điểm, Shark Louis Nguyễn cũng không đầu tư vào dự án. Ông khuyên Cello Fundamento nên tìm kiếm các nhà tài trợ và có thể tham gia hỗ trợ cho Cello Fundamento trong việc tìm kiếm nhà tài trợ.

Shark Bình cũng chưa đầu tư vào Cello Fundamento thời điểm hiện tại. Tuy nhiên Shark Bình cho biết có thể hỗ trợ Cello Fundamento trong việc tìm kiếm các đối tác là ngân hàng vì ngân hàng vốn có tệp khách hàng phù hợp để trở thành khán giả của Cello Fundamento. Dù đánh giá cao tài năng của Đinh Xuân Hoài, Shark Liên cũng nhìn nhận màn gọi vốn của cô giống một màn kêu gọi tài trợ thay vì gọi vốn khởi nghiệp. Bà quyết định "đứng bên ngoài" và hỗ trợ.

Là người cuối cùng lên tiếng, Shark Hưng khẳng định việc đầu tư vào Cello Fundamento là không rõ ràng song ông chấp nhận hỗ trợ tài chính 2 tỷ đồng đổi lại cho 70% lợi nhuận nếu có. Trong đó, số lợi nhuận mà Shark Hưng có thể nhận được sẽ được ông góp vốn luôn vào công ty được thành lập sau đó. Shark Hưng cũng đặt ra yêu cầu trong mọi trường hợp sẽ phải lấy lại được 2 tỷ đồng đầu tư ban đầu.

Nghệ sỹ Đinh Xuân Hoài chấp nhận lời đề nghị đầu tư mà Shark Hưng đưa ra.

Đinh Hoài Xuân là một nghệ sĩ Cello người Việt từng ra mắt album chuyển soạn và tham gia độc tấu các ca khúc nhạc Trịnh, ra mắt MV " Hướng Về Hà Nội" gây tiếng vang cùng một số tác phẩm âm nhạc khác. Là người sáng lập và tổ chức chuỗi hòa nhạc quốc tế "Cello Fundamento" concert.

Nam Khánh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.