Người dân bức xúc, chính quyền địa phương bối rối, các quận huyện nơi có quy hoạch đều tìm mọi cách để tháo gỡ khó khăn cho người dân nhưng chưa tiến triển được bao nhiêu.
Ngày 3/9, tin từ UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đê bao sông Mang Thít với tổng kinh phí hơn 1.196 tỉ đồng.
Mặc dù đã hoàn tất việc nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nhà đất theo đúng quy định của pháp luật, thế nhưng, doanh nghiệp vẫn bị liệt vào danh sách 27 tổ chức tại TPHCM bị công khai vi phạm về đất đai.
Từ đầu năm đến nay có không ít doanh nghiệp bị phạt tiền hàng chục, hàng trăm triệu, thậm chí tiền tỷ vì vi phạm quy định về xả nước thải ra môi trường.
Tại Đà Nẵng, dự án đất nền có giá tầm 600 – 700 triệu đồng mỗi nền đất có diện tích khoảng 100m2 và nhà phố tầm 2-3 tỷ đồng liên tục được bung ra. Các dự án này đang tạo ra sự cạnh tranh gay gắt với Condotel (vốn được mặc định gà đẻ trứng vàng cho nhà đầu tư).
Lượng giao dịch mua bán tại nhiều sàn bất động sản chững lại, thậm chí giảm mạnh trong tháng cô hồn. Để chống "ế khách", nhiều doanh nghiệp địa ốc đã tung ra các chiêu khuyến mãi hấp dẫn nhằm lôi kéo người mua nhà.
Sáng 2/9, cầu vượt biển dài nhất Việt Nam - Tân Vũ (Hải Phòng) nối đất liền ra huyện đảo Cát Hải chính thức được hoàn thành. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát lệnh thông xe.
Việc cho vay tín dụng bất động sản từ ngân hàng thương mại đang ngày càng được siết chặt, điều này đè nặng lên áp lực vay vốn của các doanh nghiệp địa ốc. Nhiều doanh nghiệp đã phải đua tìm cách gọi vốn từ các nguồn ngoài nhà băng.
Tình trạng một đoạn đường ngắn chỉ khoảng 1 km mà phải oằn mình "cõng" đến cả chục tòa cao ốc đang xuất hiện ngày càng nhiều tại Hà Nội. Điều này thể hiện sự bất hợp lý trong quy hoạch thủ đô, gây áp lực lớn đến hạ tầng tại một số khu vực, đặc biệt làm việc ách tắc giao thông cục bộ ngày càng nghiêm trọng.
Văn phòng chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên - Môi trường, UBND tỉnh Thái Bình và Hà Nam về việc cho phép thí điểm cơ chế tích tụ đất đai tạo 2 tỉnh này.
Trong 22 dự án khu dân cư, nhà ở, cao ốc dính vi phạm về đất đai, có rất nhiều dự án của các doanh nghiệp có tên tuổi như Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Bất động sản Phát Đạt, Địa ốc Tiến Phát, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng...
Trước thông tin Geleximco và đối tác Trung Quốc muốn xây sân bay Long Thành, Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) phản đối Geleximco làm toàn bộ dự án vì tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Cho rằng hoạt động của các nhà máy đóng tàu bị ảnh hưởng vì dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng - Thái Bình, 2 DN đã gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ "kêu cứu". Phó Thủ tướng đã chỉ đạo rà soát lại đề xuất dự án.
Giá đất ở khu vực quanh nghĩa trang Bình Hưng Hòa, (quận Bình Tân, TP HCM) vẫn đang được cò đất thổi lên đến 100 triệu đồng/m2. Nhưng đây là giá ảo, tin đồn!
Geleximco đề xuất muốn được hợp tác cùng công ty Kaidi Dương Quang, nhưng theo tìm hiểu, doanh nghiệp này lại không ghi nhận kinh nhiệm nào về xây dựng sân bay.
Bức tranh ngành chứng khoán quý I cho thấy sự phân hoá rõ rệt khi nhiều công ty ghi nhận tăng trưởng, nhưng không ít trường hợp lợi nhuận đi lùi hoặc thua lỗ, phản ánh sự khác biệt trong cấu trúc doanh thu và mức độ sử dụng đòn bẩy.