|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Khởi tố vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người tử vong

23:11 | 26/03/2018
Chia sẻ
Công an TP HCM đã khởi tố vụ án cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương.  
khoi to vu chay chung cu carina plaza khien 13 nguoi tu vong Chủ đầu tư ‘trấn an’ bức xúc vụ cháy chung cư Carina Plaza bằng... văn bản
khoi to vu chay chung cu carina plaza khien 13 nguoi tu vong 'Cần khởi tố vụ án cháy chung cư Carina Plaza để điều tra làm rõ nguyên nhân'
khoi to vu chay chung cu carina plaza khien 13 nguoi tu vong Cư dân chung cư Carina ký đơn tố chủ đầu tư

Tối 26/3, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an TP HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ cháy chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP HCM) khiến 13 người chết, 28 người bị thương.

Vụ án được khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật hình sự.

khoi to vu chay chung cu carina plaza khien 13 nguoi tu vong
Công an TP HCM đã khởi tố vụ cháy tại chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết. Ảnh: Văn Dũng

Theo người phát ngôn Công an TP HCM, đến thời điểm hiện tại, công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy chung cư Carina Plaza đã cơ bản hoàn thành.

Về nguyên nhân, nghi vấn ban đầu về việc có người cài đặt, gây nổ để phá hoại đã bị loại trừ.

“Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện có nhiều dấu hiệu sai phạm về công tác PCCC tại chung cư”, Đại tá Quang cho biết.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Có 13 người tử vong, 28 người bị thương. Về tài sản, có 13 xe ô tô (trong đó có 5 xe bị thiêu rụi hoàn toàn) và 150 xe máy bị cháy rụi trơ khung.

Sau khi vụ cháy xảy ra, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi các hộ dân và những gia đình có người gặp nạn.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu TP HCM đẩy nhanh tiến độ điều tra kết luận vụ việc. “Phải điều tra xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức để xảy ra vụ cháy kinh hoàng này”, Phó thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu UBND TP rà soát lại hệ thống PCCC, thoát hiểm tại tất cả các nhà cao tầng, chung cư trên địa bàn để tránh những tai nạn thương tâm tương tự xảy ra.

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo Công an TP HCM và các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến hoả hoạn. Tại sao hệ thống cảnh báo, chữa cháy bị tê liệt khi xảy ra cháy? Làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, Cảnh sát PCCC, chính quyền địa phương.

Văn Dũng