Lãnh đạo Hodeco cho biết ban điều hành đưa ra kế hoạch kinh doanh cẩn trọng để trình cổ đông trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn và 2024 lại là một năm đầy thách thức.
BV Land cho biết, năm nay, công ty sẽ chuyển trạng thái từ “phòng thủ” sang “sẵn sàng”. Doanh nghiệp dự kiến hoàn thành cơ bản và mở bán dự án Bavella Green Park (Bắc Giang) trong quý III, đồng thời lên kế hoạch niêm yết sàn HOSE.
Bị cáo Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, khai thực hiện các "biện pháp huy động vốn" để gỡ khó cho công ty nhưng "không lường được hậu quả lớn vậy".
Gần 1.000 bị hại đã được bố trí ngồi tại ba khu vực song còn hàng trăm người khác tiếp tục đến 8 bàn đón tiếp trong phiên xét xử vụ án Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu khống.
Năm nay, Sonadezi Châu Đức dự kiến chi gần 1.090 tỷ đồng để lập và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khu công nghiệp diện tích 92,99 ha.
Trong quá trình mở rộng phát triển đầu tư các đô thị vệ tinh gần TP HCM, năm 2022, Novaland đã có hợp tác với vai trò là đơn vị phát triển dự án Khu công nghiệp và khu đô thị Việt Phát (Long An) do thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư.
Chủ đầu tư dự án Cát Bà Amatina muốn chuyển nhượng một phần dự án hoặc hợp tác với bên thứ 3 triển khai tổ hợp này, xem xét thời điểm thuận lợi để bán hàng trong năm nay.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đồng ý bán nhiều bất động sản của gia đình để khắc phục hậu quả, song đề nghị tòa không kê biên biệt thự cổ trị giá 700 tỷ đồng "để bảo tồn".
Phó Giám đốc Becamex IDC chia sẻ nếu hoạt động đơn thuần là kinh doanh bất động sản sẽ rất khó khăn trong năm 2024 nên doanh nghiệp sẽ tập trung vào một phân khúc khác trong năm nay.
Đại diện Sun Group mong muốn doanh nghiệp bất động sản có khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng với chi phí thấp hơn, bởi sự chênh lệch giữa khoản vay của ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng thương mại nhà nước hiện khá lớn.
Bất động sản Unity (công ty con của Novaland) vừa được trái chủ chấp thuận gia hạn hai lô trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng đến năm 2026, thay vì đáo hạn trong năm 2024 như kế hoạch cũ.
Giá nhà liên tục tăng và chênh lệch lớn so với khả năng chi trả của người dân khiến giới đầu tư lo ngại về nguy cơ hình thành bong bóng nhà ở, tương tự như tình hình xảy ra ở Trung Quốc. Dù kịch bản tiêu cực này chưa xuất hiện nhưng chuyên gia vẫn lưu ý một số trường hợp tiềm ẩn rủi ro.