|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ngoại trưởng Mỹ nghi Nga có thể động binh ngay trong đêm

10:54 | 24/02/2022
Chia sẻ
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Nga đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để xâm lược Ukraine, không loại trừ khả năng có thể động binh ngay tối 23/2 (theo giờ Mỹ).

Nguy cơ Nga tiến đánh Ukraine trong đêm

Trong cuộc phỏng vấn cùng đài NBC News, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã được hỏi rằng liệu bản thân có tin Nga sẽ tiến đánh Ukraine ngay trong tối 23/2 (theo giờ Mỹ) hay không. Tính theo giờ Washington thì hiện tại Mỹ chỉ khoảng 22h49 phút.

Ông Blinken gật đầu đồng ý. "Thật không may, Nga đã bố trí lực lượng xong xuôi, quân đội đang áp sát biên giới phía bắc, phía đông và phía nam Ukraine. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng để Moscow xâm lược Ukraine", ông Blinken tiếp tục.

Ngoại trưởng Mỹ nghi Nga có thể động binh ngay trong đêm - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Reuters).

Khi người dẫn chương trình của đài NBC News gặng hỏi về khả năng xảy ra xung đột ngay "đêm nay" (tức đêm 23/2), Ngoại trưởng Mỹ giải thích: "Tôi không thể đặt ra một mốc thời gian chính xác, nhưng mọi thứ đã sẵn sàng để Nga động binh".

Không lâu sau cuộc trao đổi giữa ông Blinken và NBC News, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, chiến dịch này là nhằm bảo vệ người dân tại các vùng ly khai ở miền đông Ukraine.

Khi cuộc khủng hoảng địa chính trị tại Đông Âu leo thang đột biến, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp khẩn cấp tại New York theo yêu cầu của Ukraine. Lãnh đạo của G7 cũng sẽ có cuộc hội đàm trong hôm nay (24/2, theo giờ Việt Nam).

Ngoại trưởng Mỹ nghi Nga có thể động binh ngay trong đêm - Ảnh 2.

Lời cầu khẩn từ Ukraine

Trong một bài phát biểu trước toàn quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết bất kỳ động thái nào của Nga hòng hỗ trợ lực lượng ly khai ở Donbass đều có thể khiến căng thẳng bùng nổ.

Ukraine không phải mối đe dọa đối với Nga nhưng nước này sẽ tự vệ nếu bị tấn công, ông Zelensky nhấn mạnh. Tổng thống Ukraine cho biết đã liên lạc ông chủ Điện Kremlin bằng điện thoại trong ngày 23/2 nhưng không được hồi đáp.

Cùng ngày, Ukraine cho biết website của nhiều ngân hàng và các cơ quan cấp bộ của nước này lại bị tấn công mạng. Chính quyền Kiev cáo buộc Moscow đứng sau những vụ tấn công này.

Ở diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi phương Tây phải tiếp tục áp lệnh trừng phạt Nga vì hành động gây hấn với Ukraine, theo đưa tin từ Bloomberg.

"Các nước phương Tây đã ban hành đợt trừng phạt đầu tiên, chúng tôi rất hoan nghênh và nhận thấy các biện pháp này rất hữu ích. Ukraine cần đợt trừng phạt thứ hai, thứ ba cho đến khi Putin hiểu rằng ông ta không nên tiến thêm bất kỳ bước nào nữa", ông Kuleba nhấn mạnh.

Hiện tại, Nga đang phải đối mặt với một loạt lệnh trừng phạt sau khi Moscow công nhận độc lập - chủ quyền đối với hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhanks ở Donbass, miền đông Ukraine.

Liên minh châu Âu (EU) đã trừng phạt 23 quan chức cấp cao người Nga, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắm vào nhà thầu của đường ống khí đốt Nord Stream 2 chạy từ Nga sang Đức.

Ngoài ra, chính quyền ông Biden còn áp thêm các biện pháp hạn chế khác đối với một số ngân hàng lớn, nợ chính phủ của Nga và các nhân vật trong giới tinh hoa tại Nga. Đến nay, chưa rõ các lệnh trừng phạt này có thực sự hiệu quả hay không.

Yên Khê