|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ dừng tài trợ, Trung Quốc cam kết góp thêm 30 triệu USD cho WHO

17:46 | 23/04/2020
Chia sẻ
Vào ngày 23/4, Trung Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ đóng góp thêm 30 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trước đó WHO tuyên bố cần hơn 1 tỉ USD để tài trợ cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.
Mỹ rời đi, Trung Quốc cam kết chi thêm 30 triệu USD cho cuộc chiến chống COVID-19 của WHO - Ảnh 1.

Logo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, cam kết của chính phủ Trung Quốc được đưa ra khoảng một tuần sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định tạm ngừng tài trợ cho WHO trong 60 - 90 ngày, cáo buộc cơ quan này giúp Trung Quốc che đậy thông tin về COVID-19.

"Vào thời điểm then chốt này, hỗ trợ cho WHO chính là đang ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tinh thần đoàn kết trên toàn cầu", bà Hoa Xuân Oánh - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đăng tải trên Twitter.

Khoản tiền quyên góp thêm của Trung Quốc là nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, đặc biệt là nhằm tăng cường hệ thống y tế ở các nước đang phát triển, bà Hoa Xuân Oánh cho hay. Đồng thời, vị phát ngôn viên này còn chia sẻ rằng Trung Quốc đã quyên góp 20 triệu USD cho WHO vào ngày 11/3.

Hôm 22/4, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông hi vọng chính quyền ông Trump sẽ cân nhắc lại quyết định dừng đóng góp cho WHO.

"Tôi hi vọng Mỹ có thể tin đóng góp cho WHO là một khoản đầu tư quan trọng, không chỉ để giúp đỡ các nước khác mà còn đảm bảo cho sự an toàn của người dân Mỹ", ông Tedros nói.

Reuters đưa tin Mỹ đã đóng góp hơn 400 triệu USD cho WHO trong năm 2019, tương đương khoảng 15% ngân sách của tổ chức này.

Khả Nhân