Như dự báo trước đó của nhiều công ty chứng khoán, thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm Âm lịch bằng sắc xanh hy vọng.
Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội muốn phát hành 325,3 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới) với giá phát hành 12.000 đồng/cp.
Theo ông Phạm Lưu Hưng, Phó Giám đốc SSI Research việc nhà đầu tư theo dõi danh mục tự doanh của các công ty chứng khoán hoàn toàn không có giá trị sử dụng. Đây đơn giản chỉ là nghiệp vụ của khối tự doanh, được uỷ thác để tạo lập các chứng chỉ ETF.
Trong phiên VN-Index đánh mất động lực hồi phục, khối tự doanh công ty chứng khoán duy trì bán ròng gần trăm tỷ đồng. Trong đó, tâm điểm rút vốn là cổ phiếu của các nhà băng như MBB, VPB, ACB,...
Ông Phạm Lưu Hưng, Phó Giám đốc SSI Research cho biết ít phải đến năm 2025 Việt Nam mới có thể chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi, chủ yếu do những sự điều chỉnh đang diễn ra một cách chậm chạp, chẳng hạn như cơ chế thanh toán bù trừ, hệ thống KRX...
Theo nhận định của công ty chứng khoán, VN30-Index bị cản và trong trạng thái thăm dò với áp lực bán chưa mạnh. Dự kiến VN30-Index sẽ tiếp tục quá trình thăm dò quanh vùng 1.515 điểm.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, với tình hình kỳ nghỉ Tết đang cận kề và thị trường chưa tìm được xúc tác để bứt phá, vùng MA50 xung quanh 1.470 - 1.480 sẽ là kịch bản chính của VN-Index trong hai phiên cuối năm để có thể trở lại đầy hứng khởi hơn sau kỳ nghỉ lễ.
Trên sàn HOSE, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp với giá trị 135 tỷ đồng, tương đương hơn 9,7 triệu đơn vị. Lực cầu được duy trì ở các cổ phiếu ngân hàng như LPB, TPB, trong khi xả mạnh nhóm bất động sản.
Sau một thời gian dài đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường, cổ phiếu ngân hàng đã đảo chiều điều chỉnh trong phiên hôm nay với 19/27 mã giảm giá. Trong đó, "ông lớn" quốc doanh giảm mạnh nhất toàn ngành với tỷ lệ 3,7%.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) mới đây đã xử phạt hai tổ chức là Vạn Phát Hưng và Chứng khoán Tiên Phong vì vi phạm quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Trong phiên VN-Index tiếp đà hồi phục, bộ phận tự doanh công ty chứng khoán quay lại bán ròng sau phiên mua ròng nhẹ. Cụ thể, họ rút ròng 296,6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 313 tỷ đồng.
Sau khi bị tra tấn tâm lý 6 tháng qua, nhà đầu tư bắt đầu hào hứng trở lại với nhóm ngân hàng khi các mã nhóm này khởi sắc và đồng loạt tiến lên vùng giá đỉnh lịch sử như BID, STB, MBB.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, thị trường củng cố thêm tín hiệu hồi phục giúp VN-Index lấy lại ngưỡng MA50. Cơ hội đang nghiêng về nhóm cổ phiều VN30 trong đó ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt thị trường.
Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp đà gom mua khoảng 320 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 10,8 triệu đơn vị. Lực cầu tập trung ở các cổ phiếu nhóm ngân hàng với đại diện là CTG, LPB, STB.
Cổ phiếu ngân hàng thể hiện vai trò dẫn dắt thị trường ngay từ đầu phiên, đóng góp 0,2% vào đà tăng của VN-Index. Khối ngoại tiếp tục giải ngân vào nhóm ngành này với tổng giá trị 364 tỷ đồng, tâm điểm giao dịch là CTG và LPB.
Một trong những trường hợp hủy niêm yết phổ biến là công ty báo lỗ ba năm liên tiếp. Mùa báo cáo tài chính quý IV/2024 đã hé lộ những đơn vị đang gặp nguy cơ phải rời HOSE hay HNX.