|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

IPO khu vực ASEAN tăng mạnh, Việt Nam vươn lên nhóm dẫn dắt với gần 1 tỷ USD huy động

10:26 | 21/11/2025
Chia sẻ
Hoạt động IPO tại Đông Nam Á phục hồi rõ rệt trong năm 2025, khi tổng giá trị huy động tăng hơn 50%, trong đó Việt Nam và Singapore là hai thị trường đóng góp lớn nhất.

 IPO khu vực ASEAN tăng mạnh. (Ảnh minh hoạ: iStock).

Theo bài viết của Nikkei Asia dựa trên báo cáo mới công bố của Deloitte, tổng giá trị vốn huy động từ các thương vụ IPO tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đã đạt 5,6 tỷ USD tính đến cuối tuần trước, tăng 53% so với cả năm 2024. Đây là mức phục hồi đáng kể sau giai đoạn suy giảm kéo dài trong những năm gần đây.

Dù số lượng thương vụ giảm từ 136 xuống 102, quy mô trung bình của các thương vụ IPO lại tăng mạnh lên khoảng 65 triệu USD, cao hơn nhiều so với mức 27 triệu USD của năm trước.

Deloitte nhận định thị trường đang dịch chuyển sang các đợt phát hành lớn hơn và được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Diễn biến giá trị vốn huy động từ IPO tại Đông Nam Á trong 5 năm gần đây. (Nguồn:Nikkei Asia/Deloite).

Singapore là thị trường dẫn đầu về giá trị huy động với 1,6 tỷ USD từ 9 thương vụ, trong đó có NTT DC REIT (824 triệu USD) và Centurion Accommodation REIT (597 triệu USD). Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực khi đóng góp gần 1 tỷ USD từ hai thương vụ lớn trong lĩnh vực tài chính: Techcom Securities (TCBS) huy động 525 triệu USD và VPBank Securities (VPBankS) huy động 484 triệu USD.

Theo Deloitte, quá trình cải thiện thủ tục niêm yết và nỗ lực nâng cao tính minh bạch của thị trường đang hỗ trợ dòng vốn vào Việt Nam.

Malaysia ghi nhận 48 thương vụ với tổng giá trị 1,1 tỷ USD, còn Indonesia có 24 thương vụ trị giá 921 triệu USD, chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên. Một số thương vụ đáng chú ý khác gồm Maynilad Water Services của Philippines (583 triệu USD) và doanh nghiệp Thái Lan thuộc hệ thống bán lẻ Mr. D.I.Y. (174 triệu USD).

Top 10 thương vụ IPO lớn nhất Đông Nam Á năm 2025, tính theo giá trị huy động.(Nguồn: Nikkei Asia/Deloite).

Ngoài thị trường nội địa, 27 doanh nghiệp Đông Nam Á đã niêm yết tại Mỹ trong năm nay, huy động 329 triệu USD; ba doanh nghiệp khác lên sàn tại Hong Kong (Trung Quốc) huy động thêm 588 triệu USD.

Deloitte kỳ vọng đà phục hồi hoạt động IPO sẽ duy trì sang năm 2026, khi nhà đầu tư vẫn tìm kiếm các doanh nghiệp có nền tảng lợi nhuận và quản trị tốt.

Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý các yếu tố vĩ mô như căng thẳng thương mại và chính sách thuế quan có thể ảnh hưởng đến thời điểm lên sàn của các doanh nghiệp trong khu vực.

Xuân Nghĩa

Data Talk | The Catalyst: Mùa BCTC Q4/2025 – Cơ hội nào cho doanh nghiệp có KQKD thực chất?
Mùa báo cáo tài chính quý IV/2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì trạng thái tích cực và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đã phản ánh phần nào vào giá cổ phiếu. Khi mặt bằng định giá không còn thấp, câu hỏi trọng tâm của thị trường không chỉ là doanh nghiệp “lãi bao nhiêu”, mà là lợi nhuận đến từ đâu và có thể duy trì trong năm 2026 hay không.