Sự xuất hiện của biến thể mới có thể làm đảo lộn mọi kế hoạch phục hồi, tăng trưởng của các nền kinh tế. Các chuyên gia đề xuất cần sớm thông qua chương trình phục hồi, đồng thời nhanh chóng lên kịch bản ứng phó với Omicron.
Theo Sở Y tế Hà Nội, thành phố vừa phát hiện thêm 774 ca dương tính SARS-CoV-2 trong 24h qua, trong đó có 280 ca cộng đồng. Theo phân bổ ca nhiễm cộng đồng, quận Đống Đa ghi nhận nhiều nhất với 31 ca, tiếp theo là Cầu Giấy với 23 ca.
Trước tình trạng tiếp tục ghi nhận số F0 cộng đồng tăng cao, UBND TP Hà Nội mới đây đã cho phép chính quyền sở tại hạn chế/dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tùy theo cấp độ dịch.
Các hãng hàng không tiếp tục gửi đề xuất sớm mở lại đường bay thường lệ quốc tế và dỡ bỏ quy định cách ly đối với hành khách đã tiêm đủ liều vắc xin.
Biến chủng Omicron được xác định là lây lan nhanh và có thể gây ra hậu quả khủng khiếp. Song, trong trường hợp triệu chứng của biến chủng này tiếp tục cho thấy những dấu hiệu nhẹ hơn biến chủng Delta thì đây thật sự là một tin tốt.
Với sự xuất hiện của biến chủng Omicron, TS Hồ Quốc Tuấn cho rằng triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2022 sẽ không quá bi quan. Riêng về vấn đề lạm phát, ông nhận định lạm phát mặc dù là một nỗi lo nhưng lạm phát đã đạt đỉnh từ năm 2021 và sẽ không có siêu lạm phát.
TS. Lê Duy Bình - Chuyên gia Kinh tế, Giám đốc Economica Việt Nam nhận định việc thay đổi thích ứng với dịch đã khôi phục niềm tin của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, trong đó có việc cam kết vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đến thời điểm này đạt gần 27 tỷ USD.
Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 11 có 46/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao. Có 56/63 địa phương đạt tiến độ thu trên 91% dự toán.
Ông Hoàng Văn Cường cho rằng sức hấp thụ nguồn vốn hỗ trợ của nền kinh tế đang có vấn đề. Đại biểu băn khoăn dòng vốn hỗ trợ có đang thực sự đi vào các hoạt động sản xuất kinh doanh hay không, giá trị và hiệu quả kinh tế tạo ra so với đồng vốn chuyển vào đầu tư như thế nào.
TS. Trương Văn Phước gợi ý có thể giảm lãi suất điều hành của NHNN ít nhất 1%, mở rộng và nới lỏng điều kiện cho vay tái chiết khấu, tái cấp vốn,...Nhờ đó mà đưa lãi suất cho vay thương mại bình quân giảm xuống.
Trong một lưu ý, nhà kinh tế Joseph Briggs của Goldman Sachs cho rằng biến thể Omicron có thể làm chậm quá trình mở cửa kinh tế, song dự kiến chỉ là một lực cản nhỏ đối với chi tiêu dịch vụ.
Trước lo ngại về lạm phát, ông Hồng Anh kiến nghị với Quốc hội cần tập trung vào công tác giám sát thực thi chính sách, kích cầu kinh tế theo phương châm từ xa, từ sớm.
Nhóm nghiên cứu Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) đề xuất tổng gói cứu trợ nền kinh tế có giá trị khoảng 666.000 tỷ đồng, trong đó củng cố hệ thống y tế 76.000 tỷ, gói đầu tư công 288.000 tỷ.
TS Cấn Văn Lực cùng nhóm chuyên gia cho rằng dư địa mở rộng chính sách tài khóa vẫn còn và có phần thuận lợi hơn chính sách tiền tệ, đồng thời đề xuất gói hỗ trợ lên tới 843.845 tỷ đồng, chiếm 10,38% GDP (giá trị công bố).
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện biến chủng mới, Thủ tướng đã ký công điện yêu cầu các tỉnh thành chủ động đánh giá mức độ nguy cơ sát thực tế để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp,
Hai hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s và Fitch nhấn mạnh rằng thu ngân sách nhà nước thấp là một trong những rủi ro chính đối với xếp hạng tín dụng của Indonesia (In-đô-nê-xi-a) - quan điểm có thể ảnh hưởng đến khả năng đảm bảo các nguồn tài trợ mới của chính phủ nước này.
Theo Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith, Thái Lan sẽ bơm khoảng 1.000 tỷ baht (29,5 tỷ USD) vào nền kinh tế trong năm tới để ứng phó với tác động mà biến thể Omicron có thể gây ra.
Trong số các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính có 2 công ty chứng khoán lãi nghìn tỷ, 3 đơn vị lãi trên trăm tỷ, đồng thời xuất hiện 4 công ty thua lỗ.