Việc giá xăng dầu tăng ảnh hưởng lớn tới nguồn thu của nông dân nhiều nước trên thế giới. Thậm chí, họ phải cắt giảm các khoản đầu tư khác để bù lại chi phí xăng dầu.
Chính phủ và quan chức ngành điện Ấn Độ cho biết, các nhà máy nhiệt điện thuộc sở hữu nhà nước tại vùng bờ biển của quốc gia này đã bắt đầu nhập khẩu than trở lại vì nguồn cung nội địa thiếu hụt, lùi lại kế hoạch loại bỏ nhập khẩu trong dài hạn.
Giá heo hơi hôm nay (18/5) tại Trung Quốc trung bình bật tăng 0,02 nhân dân tệ/kg lên 10,05 nhân dân tệ/kg (khoảng 35.944,4 đồng/kg), tăng 0,03 nhân dân tệ/kg so với tuần trước.
Với sự góp mặt của 2 hiệp định thương mại tự do VJEPA và AJCEP cùng với triển vọng kinh tế Nhật Bản tích cực, xuất khẩu mặt hàng nông, thủy sản được dự báo có nhiều điểm sáng trong năm 2018.
Tuần này, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lập đỉnh mới, lên cao nhất kể từ tháng 8/2014; ngược lại, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ và Thái Lan giảm vì nội tệ suy yếu.
Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), xi măng là một trong những mặt hàng được dự báo tăng giá nhẹ trong tháng 5 này vì đang là mùa xây dựng, nhu cầu tiêu thụ xi măng vẫn ở mức cao.
Trước những thông tin về việc thương lái thu mua rễ tiêu ở một số địa phương, được đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng, ngày 16/5, Cục Trồng trọt đã tới kiểm tra tình hình cụ thể tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.
Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa xuất - nhập khẩu luôn được các thị trường thế giới quy định, coi đó chính là “luật chơi” phổ quát với những quy định chung.
Tương lai của thỏa thuận hạt nhân Iran đang treo lơ lửng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 quyết định rút khỏi thỏa thuận quốc tế ký kết vào năm 2015 này.
Giá vàng hôm nay (18/5) tiếp tục giảm tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h30. Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm qua rơi xuống mức thấp kỷ lục mới trong năm nay khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục tăng và lo ngại về tình hình chính trị phức tạp tại Ý khiến giá USD lên gần đỉnh 2018.
Giá heo hơi hôm nay (18/5) vẫn duy trì được đà tăng tại nhiều địa phương trên cả nước, với mức giá phổ biến dao động trong khoảng 46.000 - 47.000 đồng/kg.
Theo đại diện Bộ Công Thương, Việt Nam từ một nước xuất khẩu năng lượng lại đang trở thành quốc gia nhập khẩu năng lượng do nhu cầu tăng mạnh. Trong khi đó, tiềm năng phát triển nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam là rất lớn.
Mùa báo cáo tài chính quý III ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi bất động sản xuất hiện các khoản lãi đột biến, nhóm năng lượng có những điểm sáng về lợi nhuận, trong khi chứng khoán ghi nhận quý kinh doanh ảm đạm.