Chỉ vài năm trước, giá dầu vẫn là thước đo tốt để đánh giá mức độ nghiêm trọng của một cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, thì nay điều này đã không còn chính xác.
Sau nhiều vụ “đội lốt” hàng Việt, Bộ Công Thương vừa ra Dự thảo thông tư mới với các tiêu chí cụ thể để xác định hàng hóa như thế nào là “Made in Vietnam”.
Với tuyên bố áp thuế bổ sung lên 300 tỉ USD giá trị hàng hoá Trung Quốc hôm 2/8, ông chủ Nhà Trắng cho biết Bộ Tài chính Mỹ sẽ thu về hàng tỉ USD từ Trung Quốc. Tuy nhiên, đó không phải là cách thuế quan hoạt động.
7 tháng đầu năm nay có 20 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 88,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, 4 mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỉ USD, chiếm 51,6%.
Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) cho biết, sản lượng thép thô toàn cầu 6 tháng đầu năm vượt 925 triệu tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, châu Á sản xuất 660,2 triệu tấn, tăng trưởng 7,4%.
Giá xăng dầu vẫn đang có nhiều biến động, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp ở các tỉnh phía Nam gây nguy cơ thiếu hụt nguồn cung… đòi hỏi cần có các giải pháp để ổn định cung cầu và bình ổn giá cả hàng hóa những tháng cuối năm.
Sáng 30/7, tại Khu công nghiệp và đô thị Bàu Bàng đã diễn ra lễ khởi công xây dựng nhà máy của Công ty TNHH ECCO Việt Nam. Đến dự có đại diện Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.
Dù cơ hội lớn nhưng doanh nghiệp cần nắm vững các thông tin thị trường, qui tắc xuất xứ cũng như các qui định của EU để có chiến lược dài hơi tiếp cận và hưởng lợi từ thị trường này.
Trong 6 tháng đầu năm nay, dệt may đạt 15 tỉ USD, tăng 10,5%, giày dép đạt 8,7 tỉ USD, tăng 13,6%. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hai mặt hàng với mức tăng trưởng lần lượt 37% và 10%.
Trong tuần tới, thị trường chứng khoán sẽ có 23 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông.