|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

CEO Grab: Chúng tôi dư dả tiền bạc để tồn tại dù khủng hoảng kéo dài đến 3 năm

19:38 | 16/04/2020
Chia sẻ
Dựa vào sự hậu thuẫn tài chính từ các nhà đầu tư, CEO Grab tin tưởng công ty có đủ khả năng thanh khoản để vượt qua khó khăn ngay cả khi khủng hoảng kéo dài 3 năm.

Dịch COVID-19 khiến một số quốc gia tại Đông Nam Á phải phong tỏa. Tại Việt Nam, một vài dịch vụ gọi xe từ 2 bánh đến 4 bánh đều tạm ngừng hoạt động tại các đô thị lớn. Mặc dù thế, Grab vẫn tin tưởng công ty có đủ tiền để vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

"Tại một số thị trường, tổng giá trị giao dịch của chúng tôi giảm hai chữ số về tỉ lệ phần trăm", ông Anthony Tan, CEO của Grab cho biết.

Ông Anthony Tan, CEO và là đồng sáng lập Grab. Ảnh: CNBC

Ông Anthony Tan, CEO và là đồng sáng lập Grab. Ảnh: CNBC

Ông Tan cũng cho biết, việc đa ngành đã giúp Grab phần nào đó vượt qua tác động của COVID-19. 

Hiện tại, mảng gọi món và mua đồ hộ vẫn tiếp tục được hoạt động ở Việt Nam và một số thị trường khác. Việc mở rộng mô hình kinh doanh sang các mảng phi vận tải đồng thời giúp các tài xế có thêm cơ hội để gia tăng thu nhập.

Mặc dù sự tăng trưởng trong mảng gọi món vẫn chưa thể bù đắp được những thiệt hại do dịch bệnh gây ra, nhưng ông Tan vẫn rất lạc quan về triển vọng của công ty.

"Gọi xe là dịch vụ cốt lõi của công ty, bởi đi lại là một nhu cầu tất yếu của người dân. Theo tôi, thị trường gọi xe sẽ bùng nổ trở lại sau giai đoạn một số quốc gia phải phong tỏa", ông Tan nhận định.

Hiện tại, Grab đang hoạt động ở 339 thành phố ở châu Á tại Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines. Trong số đó, Malaysia đang phong tỏa toàn quốc còn các quốc gia khác cũng thắt chặt việc đi lại của người dân.

Ở 3 nước Indonesia, Philipines và Malaysia, số ca nhiễm COVID-19 mỗi quốc gia đã vượt mốc 5.000 trong đó tại Indonesia, số ca tử vong đã lên tới 498, nhiều nhất khu vực.

Grab đủ thanh khoản để vượt qua khủng hoảng kéo dài 3 năm - Ảnh 2.

Các hãng gọi xe công nghệ tại Việt Nam tiếp tục tạm dừng dịch vụ 2 bánh (bike) tại Hà Nội. Anhrl Techbike.

Với việc chính phủ một số nước thắt chặt việc đi lại của người dân hoặc yêu cầu các hãng gọi xe tạm ngừng hoạt động, thu nhập của đội ngũ tài xế Grab bị ảnh hưởng phần nào. Để góp phần hỗ trợ, công ty cho biết đã tung ra gói cứu trợ 40 triệu USD cho chính phủ, tài xế, đối tác và cộng đồng.

Khi nhu cầu đi lại của khách hàng giảm, CEO Anthony Tan tiết lộ toàn bộ các chi phí khác đều có thể giảm xuống. Ngoài ra, với sức mạnh từ các nhà đầu tư, Grab khẳng định hoàn toàn có thể vượt qua được cơn khủng hoảng, dù sự suy thoái có kéo dài 12 tháng hay 36 tháng.

Tính tới thời điểm hiện tại, Grab đã gọi vốn thành công 9,9 tỉ USD. Trong số các nhà đầu tư của Grab phải kể đến SoftBank, công ty đầu tư Temasek Holding và hãng gọi xe công nghệ Didi Chuxing của Trung Quốc.

Tiểu Phượng