Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa nâng lãi suất chuẩn thêm 50 điểm cơ bản (tức 0,5 điểm %), đánh dấu bước đi mạnh mẽ nhất trong cuộc chiến chống lại lạm phát đang ở đỉnh 40 năm.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang được giao một nhiệm vụ khó nhằn là làm chậm nền kinh tế lớn nhất thế giới đủ để kiểm soát lạm phát nhưng không đến mức gây suy thoái, và thị trường đang e sợ Fed sẽ mắc sai lầm.
Giới chuyên gia cảnh báo Fed cần đạt được sự "cân bằng tinh tế" để ngăn nguy cơ kinh tế suy giảm trước nhiều cú sốc bên ngoài, như xung đột Nga-Ukraine và các lệnh phong tỏa phòng dịch ở Trung Quốc.
Mục tiêu của Fed là tăng lãi suất lên mức "trung tính", không thúc đẩy cũng không kìm hãm tăng trưởng. Tuy nhiên, vấn đề là đến cả Fed có lẽ cũng không biết lãi suất trung tính là bao nhiêu để căn chỉnh chính sách hợp lý.
Từ một năm trước, trong khi Fed và hầu hết chuyên gia phớt lờ thì một giáo sư kinh tế học ứng dụng của Đại học Johns Hopkins đã dự đoán được việc lạm phát sẽ tăng nóng. Tất cả là nhờ vào một thước đo mà NHTW Mỹ đang ngó lơ.
Hôm 21/4, Chủ tịch Jerome Powell đã khẳng định lại quyết tâm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc chiến kiềm chế lạm phát. Ông Powell cho biết các nhà hoạch định chính sách có thể nâng lãi suất tới 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 5.
Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis mới đây tiếp tục kêu gọi ngân hàng trung ương Mỹ cần nhanh chóng đưa lãi suất lên khoảng 3,5% trong năm nay với nhiều đợt tăng nửa điểm % và không loại trừ tăng lãi suất 0,75 điểm %.
Thống đốc Fed Christopher Waller mới đây cho biết, muốn kiểm soát lạm phát đòi hỏi ngân hàng trung ương Mỹ phải tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn bình thường. Do đó, ông không loại trừ khả năng nâng lãi suất 50 điểm cơ bản nhiều lần trong năm nay.
Thay vì e ngại về việc chỉ số CPI nhảy vọt trong tháng 3, một quan chức cấp cao thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho rằng giá các hàng hóa cốt lõi hạ nhiệt là một diễn biến đáng hoan nghênh trước các đợt tăng lãi suất trong năm nay.
Phó Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) John Williams ngày 2/4 cho biết, Fed nên bắt đầu giảm quy mô bảng cân đối kế toán sớm nhất là vào tháng 5/2022 sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC). Đây sẽ là bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy thắt chặt chính sách tiền tệ.
Việc một phần quan trọng của đường cong lợi suất đảo ngược đã thu hút sự chú ý của một số quan chức tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nhưng các nhà hoạch định chính sách không có dấu hiệu từ bỏ kế hoạch tăng lãi suất để khống chế lạm phát.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đang đứng trước nhiệm vụ khó khăn là tăng lãi suất mà không khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái, tức "hạ cánh mềm".
Hôm 21/3, Chủ tịch Jerome Powell tuyên bố Fed sẽ hành động cứng rắn và mạnh tay hơn vì lạm phát hiện đang ở mức quá cao, có thể gây nguy hiểm cho cuộc hồi phục của nền kinh tế Mỹ.
Hôm 16/3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phê duyệt đợt tăng lãi suất đầu tiên trong hơn ba năm, một động thái mạnh mẽ nhằm giải quyết cú sốc lạm phát đang đeo bám nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Lịch sử cho thấy kiềm chế lạm phát mà không làm sụp đổ nền kinh tế là cả một kỳ tích. Khó khăn của Fed vừa nhân lên gấp bội chỉ trong vài tuần bởi chiến sự Nga - Ukraine.
Theo KBSV Research, kế hoạch mua lại cổ phiếu của VEIL có thể kéo theo quy mô thoái vốn tối đa khoảng 14.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, tác động lên thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá không mang tính chi phối.