|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Động thái lạ của ông Biden sau khi có tin Nga đã phát lệnh tấn công tới các tướng quân đội

07:28 | 21/02/2022
Chia sẻ
Cuối tuần qua, Tổng thống Joe Biden đã đột ngột hủy bỏ kế hoạch trở về nhà nghỉ lễ sau cuộc họp kéo dài hai giờ với tổ an ninh quốc gia để thảo luận về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Các động thái lạ của ông Biden có thể lại tạo thêm dư chấn cho thị trường toàn cầu.
Động thái lạ của ông Biden sau khi có tin Nga đã phát lệnh tấn công tới các tướng quân đội - Ảnh 1.

Hình ảnh Tổng thống Biden họp cùng các cố vấn an ninh quốc gia cấp cao hôm 20/2. (Ảnh: Nhà Trắng).

Cuộc họp hiếm hoi vào ngày Chủ nhật (20/2) của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ bắt đầu vào khoảng giữa trưa và kéo dài hơn hai giờ một chút, theo các phóng viên theo dõi những người đến và đi từ Nhà Trắng.

Chuyến về thăm nhà của ông Biden tại thành phố Wilmington, bang Delaware thực chất được bổ sung vào lịch trình vào giờ chót. Văn phòng báo chí Nhà Trắng công bố chuyến đi giữa lúc cuộc họp về khủng hoảng Nga - Ukraine đang diễn ra.

Ngay sau khi cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia kết thúc, Nhà Trắng thông báo chuyến đi của ông Biden đã bị hủy.

CNBC nói thật bất thường khi kế hoạch nghỉ lễ của một tổng thống Mỹ thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là khi các chuyến đi này liên quan đến việc tổng thống đã dự định rời Nhà Trắng như Chủ nhật vừa qua.

Theo một tuyên bố từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden "có chút việc gia đình nên cần ông trở về Wilmington, Delaware tối nay nhưng sau cùng ông sẽ không đi nữa và ở lại Washington".

Cũng cuối tuần qua, thông tin tình báo của Washington tiết lộ các tướng lĩnh Nga đã được lệnh điều động và sẵn sàng cho một cuộc xâm lược Ukraine.

Ngoài ra, sau cuộc họp với các cố vấn an ninh, ông Biden đã trò chuyện qua điện thoại cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo Nhà Trắng, cuộc điện đàm kéo dài 15 phút, ngắn hơn bình thường so với các cuộc gọi giữa những lãnh đạo với nhau.

Ông Macron gần đây đã trở thành một nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán ngoại giao nhằm ngăn nguy cơ chiến tranh nổ ra tại Ukraine.

Riêng cuối tuần qua, văn phòng của Tổng thống Pháp cho biết ông đã trò chuyện cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Nga Vlamidir Putin, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Các động thái bất thường của ông Biden trở nên đặc biệt đáng chú ý sau một tuyên bố hôm 18/2. Trao đổi với phóng viên, vị tổng thống của Đảng Dân chủ quả quyết rằng ông Putin đã quyết định tấn công Ukraine trong "vài ngày tới".

"Chúng tôi có lý do để tin rằng các lực lượng Nga đang lên kế hoạch và dự định tấn công Ukraine trong tuần tới, hoặc trong những ngày tới", ông Biden nhấn mạnh. "Chúng tôi tin Nga sẽ nhắm vào thủ đô Kiev, một thành phố có 2,8 triệu người dân vô tội".

Tiết lộ thông tin về kế hoạch tác chiến của đối thủ như thế này là điều khá bất thường và dự đoán của ông Biden đã gây chấn động trên khắp thế giới.

Nga hiện đã bố trí hơn 190.000 binh lính dọc biên giới phía bắc và phía đông của Ukraine. Ngoài ra, chính quyền Moscow cũng đã vận chuyển hàng loạt vũ khí, đạn dược và cả nguồn cung máu tươi đến các điểm đóng quân.

Tuy nhiên, bất chấp việc điều quân, ông Putin vẫn phủ nhận ý định động binh với nước láng giềng. Ngược lại, vị tổng thống Nga còn cáo buộc phương Tây đang phớt lờ các yêu cầu an ninh căn bản của Moscow, bao gồm việc NATO không được chấp nhận Ukraine làm thành viên và phải rút quân khỏi Đông Âu.

Yên Khê

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.