|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Disney bị ngôi sao vũ trụ điện ảnh Marvel khởi kiện khi phát hành phim cùng lúc trên nền tảng số và ngoài rạp

08:31 | 04/09/2021
Chia sẻ
Nữ anh hùng của Marvel cho biết Disney đã phát hành "Black Widow" trên nền tảng Disney + cùng thời điểm bộ phim này được ra rạp.

Tờ CNBC dẫn tin từ Wall Street Journal cho biết ngôi sao điện ảnh Scarlett Johansson đã đệ đơn kiện lên Tòa án Thượng thẩm Los Angeles, cáo buộc hợp đồng của cô đã bị vi phạm khi công ty phát hành bộ phim "Black Widow" trên dịch vụ phát trực tuyến Disney + cùng thời điểm ra mắt tại rạp.

Trước đó, Johansson tuyên bố thỏa thuận của cô với Disney's Marvel Entertainment đảm bảo suất chiếu rạp độc quyền cho bộ phim và tiền lương phần lớn dựa trên thành tích tại các phòng vé.

Ngôi sao vũ trụ điện ảnh Marvel, Scarlett Johansson đệ đơn kiện Disney - Ảnh 1.

Scarlett Johansson từ lâu đã là một phần quan trọng của vũ trụ điện ảnh Marvel. (Ảnh: BBC).

"Disney phát hành trực tiếp những bộ phim như "Black Widow" trên nền tảng Disney + để tăng lượng người đăng ký và tăng giá cổ phiếu của công ty. COVID-19 giống như một cái cớ", John Berlinski, người đại diện cho Johansson cho biết.

"Tuy nhiên, việc bỏ qua các hợp đồng với những nghệ sĩ đã đóng góp vào sự thành công cho bộ phim để thực hiện chiến lược riêng của công ty đã vi phạm quyền lợi của họ. Chúng tôi mong muốn tòa án sẽ chứng minh. Đây chắc chắn không phải là trường hợp cuối cùng đối với các nghệ sĩ Hollywood".

Vụ kiện bao gồm phản hồi từ cố vấn của Marvel, trong đó xác nhận "Black Widow" sẽ được phát hành giống như các bộ phim MCU khác.

Khi nữ diễn viên Scarlett Johansson nghe tin "Black Widow" sẽ được phát hành trực tuyến và ra rạp cùng ngày, cô đã cố gắng thương lượng với Marvel. Tuy nhiên, cả Disney và Marvel đều không đưa ra phản hồi.

"Không có lợi ích gì khi nộp đơn kiện này. Đây là một sự việc đáng tiếc bởi nó diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang gây ra nhiều hệ quả tiêu cực trên toàn cầu. Hơn nữa, việc phát hành "Black Widow" trực tuyến cũng giúp cô ấy nhận được nhiều khoản tiền hơn, bên cạnh 20 triệu USD đã được nhận", đại diện của Disney cho biết.

Các vấn đề tương tự đã xảy ra vào năm ngoái, khi các hãng phim thay đổi chiến lược do ảnh hưởng của đại dịch. Chẳng hạn, Warner Bros phải trả thêm cho Gal Gadot và Patty Jenkins mỗi người 10 triệu USD để nhận được sự ủng hộ trong việc phát hành phim trực tuyến.

Disney từ lâu đã ngừng phát hành các tựa phim lớn như "Black Widow" sau khi đại dịch tàn phá ngành công nghiệp phim ảnh. Các rạp chiếu phim trên khắp thế giới đã tạm thời đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Tuy nhiên, khi các lệnh giãn cách được nới lỏng, tỷ lệ tiêm chủng tăng, ngành công nghiệp này bắt đầu phục hồi trở lại. Disney đã chọn ra mắt các bộ phim bom tấn mới tại rạp và thông qua Disney + với giá 30 USD. Disney cho biết mô hình phát hành kết hợp này là một giải pháp khắc phục đại dịch tạm thời.

Scarlett Johansson, người từ lâu đã trở thành một nhân tố chính trong vũ trụ điện ảnh Marvel, đã thương lượng hợp đồng để nhận được 1% tổng doanh thu từ các phòng vé với bộ phim "Black Widow". Trước khi đại dịch bùng phát, bộ phim được kỳ vọng sẽ thu về một khoản kếch xù.

Tuy nhiên, đại dịch đã làm giảm doanh thu các phòng vé. Bộ phim chỉ thu về 80 triệu USD trong tuần đầu tiên công chiếu. Mặc dù con số đó thấp so với các bộ phim khác của Marvel, nhưng "Black Widow" vẫn là bộ phim có sự mở màn ấn tượng nhất từ tháng 3/2020.

Tại Mỹ, bộ phim đã thu về hơn 150 triệu USD trong ba tuần đầu tiên ra rạp. Trong khi đó, Disney báo cáo "Black Widow" đã đem về 60 triệu USD từ doanh thu trên Disney + trong tuần đầu công chiếu. Các bộ phim khác của Marvel trước đây đạt trung bình hơn 100 triệu USD tiền bán vé trong tuần đầu tiên công chiếu và gần 1 tỷ USD trong suốt thời gian ra rạp.

Quốc Anh