|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Công ty siêu quốc gia (Metanational Company) là gì?

11:05 | 02/01/2020
Chia sẻ
Công ty siêu quốc gia (tiếng Anh: Metanational Company) là một công ty đa quốc gia đi đầu có khả năng khai thác các khía cạnh ẩn của sự đổi mới, công nghệ và tri thức thị trường trên khắp thế giới, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi chưa được khai thác.
Công ty siêu quốc gia (Metanational Company) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa

Công ty siêu quốc gia (Metanational Company)

Khái niệm

Công ty siêu quốc gia trong tiếng Anh là Metanational Company hay Metanational Corporation.

Công ty siêu quốc gia là một loại hình công ty toàn cầu mới được các nhà quan sát cho rằng vừa xuất hiện. Công ty này tồn tại theo quá trình tìm kiếm tính đặc thù khi công ty tiến hành khai thác hoặc bổ sung cho quá trình vận hành. 

Một công ty siêu quốc gia là một công ty đa quốc gia đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh, có khả năng khai thác các khía cạnh ẩn của sự đổi mới, công nghệ và tri thức thị trường rải rác trên khắp thế giới, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi chưa được khai thác. (Theo Yves Doz, Jose Santos và Peter Williamson, bộ ba tác giả của cuốn From Global to Metanational: How Companies Win in the Knowledge Economy)

Các công ty này tạo dựng được một lợi thế cạnh tranh kiểu mới thông qua việc phát triển, tiếp cận, huy động và cân bằng tri thức từ nhiều địa bàn trên khắp thế giới. 

Năng lực cốt lõi chính

Có người cho rằng công ty siêu quốc gia sẽ chinh phục thị trường thế giới qua việc phát triển các chuỗi giá trị bao gồm ba năng lực cốt lõi chính:

- Năng lực phát huy và tiếp cận tiến bộ không ngừng của công nghệ và xu hướng tiêu dùng mới nổi khắp thế giới.

- Năng lực cân bằng tri thức phân tán tới toàn bộ hệ thống công ty con ở khắp mọi nơi.

- Năng lực huy động các tri thức phân tán và rời rạc để tạo ra đổi mới, sáng tạo phục vụ sản xuất, tiếp thị và cung cấp giá trị trên phạm vi toàn cầu.

Những công ty như Shiseido hay PolyGram được coi như những công ty siêu quốc gia do được cho rằng những công ty này đã thể hiện khả năng huy động những tri thức rời rạc để tạo ra những sáng tạo thống trị toàn cầu.

(Theo Giáo trình Kinh doanh quốc tế, trường ĐH Ngoại thương, NXB Thống kê)

Hải Miên