|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cố vấn của ông Trump cáo buộc Trung Quốc cố tình tạo ra virus SARS-CoV-2

11:29 | 22/06/2020
Chia sẻ
Ông Peter Navarro - cố vấn thương mại Nhà Trắng, đã gọi virus SARS-CoV-2 là "sản phẩm của chính phủ Trung Quốc". Dù không có bằng chứng, ông Navarro vẫn cho rằng virus do Bắc Kinh cố tình tạo ra.
Cố vấn thân cận của ông Trump: Virus SARS-CoV-2 là sản phẩm do Trung Quốc cố tình tạo ra - Ảnh 1.

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro. (Ảnh: AFP)

Chia sẻ trên chương trình State of the Union của đài CNN, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết ông từng không rõ virus SARS-CoV-2 bắt đầu như thế nào.

Sau đó, ông Navarro nói tiếp: "Cho đến khi có được một số thông tin về những gì đã xảy ra tại các phòng thí nghiệm ở Trung Quốc hoặc tại khu chợ hải sản Hoa Nam (thành phố Vũ Hán), chúng tôi mới biết virus sản sinh ở Trung Quốc".

Ông Navarro nhận định việc Trung Quốc có cố tình tạo ra virus SARS-CoV-2 hay không là một "câu hỏi mở". Theo góc nhìn cá nhân, cố vấn thương mại Nhà Trắng - một diều hầu nổi tiếng về vấn đề Trung Quốc thì chính quyền Bắc Kinh là kẻ "có tội cho đến khi được chứng minh trong sạch".

"Virus SARS-CoV-2 đã thoát ra khỏi Trung Quốc", ông Navarro nói. "Chính quyền Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm. Họ tạo ra virus ở Trung Quốc, giấu diếm trong hai tháng và giờ virus khiến hơn 100.000 người Mỹ thiệt mạng".

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, hiện nay nước Mỹ đã ghi nhận 2,28 triệu người dương tính và xấp xỉ 120.000 ca tử vong vì COVID-19.

Hồi tháng 5, ông Navarro cũng đưa ra bình luận tương tự. Khi đó, ông khẳng định: "Virus SARS-CoV-2 khởi phát tại thành phố Vũ Hán, bệnh nhân số 0 xuất hiện vào tháng 11 năm ngoái. Trung Quốc, đứng sau lá chắn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã che giấu virus này trong gần hai tháng và sau đó gửi hàng trăm nghìn người Trung Quốc lên máy bay đến Milan, New York và ra toàn thế giới để gieo rắc mầm bệnh".

Thành phố Milan và New York về sau đều trở thành điểm nóng về đại dịch.

Tổng thống Trump và các đồng minh đã nhiều lần lặp lại các cáo buộc không có căn cứ về nguồn gốc đại dịch COVD-19. Theo ông Trump cùng các cấp dưới, COVID-19 có thể dính dáng đến tai nạn ở một phòng thí nghiệm virus học ở Trung Quốc.

Giả thuyết hàng đầu là virus bắt đầu lây lan sang người ở chợ hải sản Hoa Nam, theo South China Morning Post.

Mới đây, tại cuộc vận động tranh cử ở Tulsa (bang Oklahoma), ông Trump lại một lần nữa sử dụng ngôn ngữ mang tính phân biệt chủng tộc để nói về virus SARS-CoV-2.

"COVID-19 có nhiều tên hơn bất kì dịch bệnh nào khác trong lịch sử. Tôi có thể gọi nó là kung flu. Tôi có thể đặt cho nó 19 cái tên khác nhau", ông Trump nói với đám đông đang reo hò tại Tulsa.

Kung flu là cụm từ nhại theo "kung fu", tức môn võ thuật truyền thống của Trung Quốc. Cụm từ này mang hàm ý nói COVID-19 là dịch cúm có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng họ cố tình để lọt virus ra ngoài.

Ông Navarro: Mỹ nên bỏ tù cựu cố vấn John Bolton

Ở diễn biến khác, ông Navarro cũng đã đề cập đến khẳng định của cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton mới đây về ông Trump. 

Cụ thể, trong cuốn tự truyện sắp ra mắt, ông Bolton nói ông Trump đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp đỡ để tái đắc cử nhiệm kì hai.

Vị cố vấn thương mại thân cận này cho rằng cáo buộc nêu ra trong cuốn tự truyện "thật ngớ ngẫn" khi mà ông Trump đã mạnh tay kiềm chế Trung Quốc và xử lí các hành vi thương mại không công bằng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong nhiều năm qua.

"Tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện này. Tôi đã ở ngay trong phòng họp", ông Navarro lặp lại bình luận của Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer hồi tuần trước.

Theo nhận định của ông Navarro, cựu cố vấn Bolton phải gánh chịu hậu quả, có thể là ngồi tù, vì sử dụng thông tin tuyệt mật trong cuốn tự truyện của bản thân.

Khả Nhân