|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Có nổ lớn tại Kiev, Ngoại trưởng Ukraine xác nhận Nga đã bắt đầu tấn công toàn lực

11:48 | 24/02/2022
Chia sẻ
Trong một đoạn tweet hôm nay (24/2), Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Nga đã tiến hành tấn công toàn lực vào Ukraine và đang nhắm tới các thành phố lớn.
Có nổ lớn tại Kiev, Ngoại trưởng Ukraine nói Nga đã bắt đầu tấn công toàn lực - Ảnh 1.

Lực lượng vũ trang Ukraine tổ chức diễn tập quân sự, ngày 22/2. (Ảnh: Reuters).

Thông qua mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Ukraine Dmytry Kuleba khẳng định: "Putin vừa phát động một cuộc xâm lược toàn lực vào Ukraine. Các thành phố yên bình của chúng tôi đang bị tấn công".

"Đây là một cuộc chiến tranh xâm lược. Ukraine sẽ tự vệ và giành chiến thắng. Thế giới có thể và phải ngăn chặn Putin bằng mọi giá. Giờ là lúc phải hành động", ông Kuleba nhấn mạnh.

Hãng tin Interfax của Nga đưa tin các căn cứ quân sự trên khắp Ukraine đang bị tấn công bằng tên lửa và quân đội Nga đã đổ bộ vào các thành phố cảng Odessa và Mariupol ở phía nam.

Loạt thông tin mới xuất hiện sau khi một phóng viên CNN tại thủ đô Kiev nói trên truyền hình trực tiếp rằng nhóm của anh đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine thông báo rằng Nga đã "bắt đầu cuộc xâm lược". Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine còn cảnh báo về các cuộc tấn công bằng tên lửa tại Kiev, đồng thời thúc giục người dân tìm nơi ẩn náu.

Phóng viên ReutersFox News tại thủ đô Kiev cho biết họ đã nghe thấy hàng loạt tiếng nổ tương tự tiếng pháo binh khai hỏa ở thành phố rạng sáng 24/2 (theo giờ Kiev). Một số tiếng súng cũng phát ra ở khu vực xung quanh sân bay Boryspil tại Kiev.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng nước Nga sẽ thực hiện một "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm "phi quân sự hóa và xóa bỏ chủ nghĩa phát xít ở Ukraine". Bài phát biểu của ông Putin được công bố trước 6h sáng ngày 24/2 (theo giờ Moscow), ông cũng kêu gọi quân đội Ukraine hãy buông bỏ vũ khí và trở về nhà với gia đình.

Tổng thống Nga khẳng định kế hoạch của ông "không bao gồm việc chiếm đóng lãnh thổ Ukraine". Ông nói thêm rằng hành động của Nga được thực hiện nhằm bảo vệ Ukraine "khỏi những kẻ đã biến Ukraine thành con tin".

Theo hãng thông tấn TASS, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các cuộc không kích chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine và không gây ra mối đe dọa cho người dân thường.

Sau hành động của Nga, Thủ tướng Đức Olaf Scholz - người từng tổ chức điện đàm cùng ông Putin và thăm Moscow trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng, đã cáo buộc cuộc tấn công của Nga là "một sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế".

Ông Scholz nhấn mạnh: "Đây là một ngày khủng khiếp của Ukraine, đồng thời là ngày đen tối của châu Âu".

Thủ tướng Đức, Tổng thống Mỹ và các lãnh đạo của G7 sẽ nhóm họp trong hôm nay để thảo luận về tình hình chiến sự ở Ukraine. Ông Biden cho biết ông sẽ phát biểu trước người dân Mỹ để thông báo về các hình phạt tiếp theo dành cho Nga.

Trước đó, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã áp đặt vòng trừng phạt đầu tiên sau khi ông Putin công nhận hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine, tạo điều kiện để quân đội Nga tiến vào Ukraine.

Các lệnh hạn chế chủ yếu nhắm vào đường ống khí đốt Nord Stream 2, một số ngân hàng lớn và nợ chính phủ của Nga. Ngoài ra, hàng chục cá nhân trong giới tinh hoa cũng bị cấm vận.

Khả Nhân

Những người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới đầu tư vào đâu?
Danh mục đầu tư của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao rất khác với người thường. Các chuyên gia cho biết những cá nhân này không lựa chọn tiền mã hóa và cũng ít khi nắm giữ cổ phiếu. Đối với họ, đẳng cấp của một người được xác định bằng cổ phần trong một đội thể thao.