Theo nhận định của Chứng khoán BSC, thị trường không có nhiều yếu tố thúc đẩy trong tháng 8, đơn cử như các động lực đóng góp tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại, KQKD phân hóa mạnh, đàm phán Mỹ - Trung chưa đến hồi kết...
Thị trường chứng khoán phiên 6/8, áp lực bán xuyên suốt cả phiên khiến thị trường chìm trong sắc đỏ. Thanh khoản toàn thị trường đạt 7.518 tỉ đồng, mức cao kỉ lục kể từ đầu năm.
Chuyển động dòng tiền thông minh ngày 6/8, bộ phận tự doanh CTCK đảo chiều mua ròng 104 tỉ đồng. Trong khi đó, khối ngoại bán tháo nhiều mã vốn hóa lớn, là một phần nguyên nhân khiến thị trường lao dốc.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5/8 có phiên giảm mạnh nhất từ đầu năm 2019 tới nay sau khi Mỹ và Trung Quốc có những động thái làm leo thang căng thẳng thương mại giữa hai nước.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5/8 giảm sâu ngay từ đầu phiên sau khi Trung Quốc ra đòn trả đũa lời đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ, làm cuộc chiến thương mại giữa hai siêu cường kinh tế càng thêm ác liệt.
Bản tin chứng khoán - doanh nghiệp hôm nay có những tin nổi bật là Chứng khoán BSC: VN-Index ‘thủng’ mốc 950 điểm trong kịch bản tiêu cực, yếu tố hỗ trợ khá mờ nhạt; Warren Buffett tiếp tục bán ròng cổ phiếu, khối tiền mặt cao kỉ lục 122 tỉ USD...
Theo nhận định chứng khoán phái sinh phiên 6/8 của công ty chứng khoán, vùng hỗ trợ có thể kết thúc nhịp điều chỉnh này là 868-870 điểm. Do đó, khả năng chỉ số VN30 tiếp tục giảm vào đầu phiên giao dịch tiếp theo.
CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC, Mã: BSI) vừa công bố báo cáo đánh giá thị trường tháng 7 và đưa ra dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 8.
Thống kê phiên 5/8, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 287 tỉ đồng toàn thị trường. Áp lực bán ròng tập trung vào nhóm vốn hóa lớn, tiêu biểu là VJC và 'họ Vingroup'.
Sau khi ghi nhận tuần giảm mạnh nhất của năm 2019, thị trường chứng khoán Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên thứ Hai đầu tuần.
Thị trường chứng khoán phiên 5/8, áp lực bán dồn dập về cuối phiên khiến thị trường chìm trong sắc đỏ. Trong đó, riêng cổ phiếu “họ Vingroup” khiến VN-Index mất 5,3 điểm.
Tuần vừa qua, chỉ vài lời từ Chủ tịch Fed Jerome Powell và Tổng thống Donald Trump đã làm cho thị trường náo loạn. Tuy nhiên, ngoài hai nhân vật này còn một yếu tố khác liên tục chứng tỏ khả năng xoay chuyển giá thị trường của mình: kết quả kinh doanh.
Tuần vừa qua, thị trường diễn biến lình xình khi VN-Index gặp kháng cự mạnh 1.000 điểm. Cổ phiếu phát triển khu công nghiệp thu hút ròng tiền với nhiều mã tăng mạnh như SZL, TIP, SIP...
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ phục hồi trong phiên 19/8 sau khi Bộ Tài chính nước này công bố kế hoạch tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu chính phủ dài hạn.