Theo chuyên gia của VinaCapital, việc lợi nhuận của các công ty niêm yết tăng trưởng cao và thị trường đang có mức định giá hợp lý sẽ chiếm vai trò thắng thế, giúp chứng khoán Việt Nam vượt qua những sự kiện tiêu cực.
Trong phiên VN-Index hồi phục mạnh mẽ, NĐT cá nhân bất ngờ quay đầu bán ròng 1.279 tỷ đồng, trong đó tâm điểm rút vốn là các cổ phiếu ngân hàng, bất động sản.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 15/2 đi lên mạnh mẽ sau ba ngày lao dốc liên tiếp khi Nga tuyên bố đã rút một phần quân khỏi biên giới Ukraine, qua đó giảm nguy cơ chiến tranh.
Phiên hôm nay (15/2) có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu ATS, HPM, SPP, LHC, HAX, HPG, CLW, DTT, EVG.
Năm 2021, ngành chứng khoán tăng vốn điều lệ cao kỷ lục với tổng giá trị lên tới 35.272 tỷ đồng, các công ty nội chiếm ưu thế trong cuộc đua tăng vốn. Sang đến 2022, cuộc đua tăng vốn thêm gay cấn khi SSI và VNDirect đều muốn đưa quy mô vượt 10.000 tỷ đồng hay cách VPBank chơi lớn khi bơm hơn 8.600 tỷ đồng tăng vốn.
Với giá tham chiếu trong phiên đầu tiên chào sàn là 85.400 đồng/cp, cổ đông của Viettel Construction đã tạm hụt 1.600 đồng/cp so với giá đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trên thị trường UPCoM.
Hai mã STB và LPB sau phiên nhúng sàn cũng bật tăng hơn 2% trong phiên hôm nay. Giá trị giao dịch của STB đứng đầu toàn ngành, đạt gần 1.037 tỷ đồng trong khi cổ phiếu của LienVietPostBank cũng có mặt trong Top thanh khoản với giá trị gần 346 tỷ đồng.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng kháng cự 1.495 – 1.510 điểm trong phiên kế tiếp và thị trường có thể sẽ giảm nhẹ về cuối phiên khi dòng tiền vẫn còn suy yếu.
Giao dịch khối ngoại là điểm sáng của thị trường khi nhóm này rót ròng hơn 1.000 tỷ đồng tại HOSE qua kênh khớp lệnh. Tâm điểm thu hút dòng tiền thuộc về loạt bluechips như STB, MSN, VHM, GAS.
Nếu như trong phiên chiều qua thị trường bất ngờ rơi tự do vào những phút cuối dưới sức ép bán tháo của của nhóm ngân hàng thì hôm nay thị trường đã "trả lại" một phần điểm số đã mất trong sự ngỡ ngàng của nhà đầu tư.
Ước tính với giá chào bán như trên, số tiền mà Chứng khoán VIX thu về từ đợt phát hành là hơn 4.118 tỷ đồng. Công ty cho biết nguồn vốn huy động được dùng để bổ sung cho hoạt động đầu tư tự doanh và hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.
Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu ông Nguyễn Xuân Quang nắm giữ giảm từ 46,4 triệu xuống 44,4 triệu đơn vị, tương đương 11,61% vốn điều lệ của Đầu tư Nam Long.
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026, nhưng không coi đây là "trần cứng". Đồng thời, thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.