Tình trạng dư thừa thanh khoản tại nhiều ngân hàng khiến cho mặt bằng lãi suất tiền gửi tại Mỹ vẫn lẹt đẹt ở dưới 1%, thậm chí dưới 0,1%, mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nâng lãi suất quỹ liên bang 9 lần liên tiếp lên vùng 4,75 – 5%.
Chủ tịch chi nhánh Cleveland dự đoán Fed sẽ còn nhiều đợt tăng lãi suất khác trong năm nay. Mặt khác, bà tin tưởng nền kinh tế Mỹ sẽ tránh được suy thoái.
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết Mỹ sẽ bảo vệ an ninh quốc gia, ngay cả khi phải trả giá bằng lợi ích kinh tế trong mối quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, bà cũng khẳng định rằng Mỹ không muốn tách rời hoàn toàn nền kinh tế khỏi Trung Quốc.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York nhận định rằng lạm phát vẫn ở mức đáng lo ngại và ngân hàng trung ương sẽ phải hành động để hạ đà tăng giá cả.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 20/4 đóng cửa trong sắc đỏ khi Phố Wall đón nhận nhiều kết quả kinh doanh trái chiều, bao gồm con số gây thất vọng từ Tesla. Nhà đầu tư cũng phân tích số liệu vĩ mô mới, báo hiệu nền kinh tế đang thu hẹp.
Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, trong tài khóa 2022, kim ngạch nhập khẩu tăng 32,2% so với tài khóa 2021 lên 120.950 tỷ yen, trong khi xuất khẩu tăng 15,5% lên 99.230 tỷ yen.
Các nhà băng tại Mỹ đang tìm tới một định chế tài chính ít người biết đến để củng cố bảng cân đối kế toán, trong bối cảnh toàn ngành ngân hàng phải đối mặt với giai đoạn chông gai nhất trong gần chục năm qua.
Trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ tiến gần hơn tới vị trí nền kinh tế số một thế giới của Mỹ còn Ấn Độ sẽ lần lượt đánh bại Đức và Nhật Bản để trở thành quốc gia có GDP cao thứ ba. Lạm phát toàn cầu trong 5 năm tiếp theo sẽ có xu hướng hạ nhiệt, với nhiều nền kinh tế quay trở về mức lạm phát mục tiêu 2%.
Với việc ngày càng nhiều người Mỹ gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ, ngành dịch vụ thu hồi tài sản, chẳng hạn như xe ô tô, xe tải hay tàu thuyền trị giá 1,7 tỷ USD đang chuẩn bị cho một đợt bùng nổ.
Warren Buffett đã bán ra cổ phiếu của vài ngân hàng sau khi phát hiện dấu hiệu báo động trong tình hình tài chính của họ. Ông nói rằng lãnh đạo của những ngân hàng này đã hành động liều lĩnh và đánh lừa các nhà đầu tư.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kết quả khảo sát kinh tế toàn nước Mỹ mới nhất của CNBC cho thấy tỷ lệ người dân Mỹ bi quan về nền kinh tế đạt mức kỷ lục.
Báo cáo Beige Book của Fed cho thấy xu hướng thắt chặt tín dụng đang diễn ra tại Mỹ. Đồng thời, lạm phát và thị trường việc làm của nền kinh tế số một thế giới cũng đang có xu hướng nguội đi.
Elon Musk tuyên bố Tesla sẵn sàng giảm giá bán xe trong ngắn hạn để giành thị phần trong tương lai. Doanh thu quý I của công ty nhảy vọt 24% so với cùng kỳ năm trước nhưng thu nhập trên mỗi cổ phiếu sau điều chỉnh lại giảm 21%.
Hôm 19/4, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã đề xuất nâng trần nợ công thêm 1.500 tỷ USD, đồng thời tiết lộ kế hoạch cắt giảm chi tiêu liên bang gấp ba lần số tiền đó.
Đức, Ba Lan và một số nước thành viên EU đang kêu gọi trừng phạt lĩnh vực năng lượng hạt nhân của Nga, khi khối này cân nhắc các biện pháp mới để làm tổn hại doanh thu của Điện Kremlin.
Quý I năm nay ghi nhận nhiều công ty vỡ nợ nhất trên toàn thế giới kể từ cuối năm 2020, thời điểm các doanh nghiệp vẫn đang bị hạn chế bởi các biện pháp phòng dịch COVID-19.
Chủ tịch chi nhánh St. Louis của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông James Bullard cho biết ngân hàng trung ương này nên nâng lãi suất lên cao hơn vì lạm phát tiếp tục dai dẳng và nền kinh tế vẫn tăng trưởng.
Từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra đến nay, Hàn Quốc chỉ tập trung vào viện trợ nhân đạo và tài chính cho Ukraine, mặc cho phương Tây ra sức yêu cầu nước này cung cấp vũ khí.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý II, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.