Thị trường IPO tại Việt Nam đang phải đối mặt với một đợt "khát" các thương vụ IPO mới trong năm nay. Theo Nikkei Asian Review, thực trạng này là khá bất thường.
Bênh viện đa khoa FV 100% vốn đầu tư nước ngoài đang xem xét kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu (IPO), theo ý muốn rút vốn của cổ đông lớn Quadria Capital.
Tuyên bố niêm yết trên HOSE với số vốn điều lệ 4.500 tỉ đồng, Địa ốc Alibaba của anh em ông Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh đã kí thỏa thuận tư vấn niêm yết với SMD Holdings.
Theo Nghị quyết số 73/NQ-CP vừa được ban hành, Chính phủ đã đưa ra một loạt nhóm giải pháp nhằm nhằm tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
Kế hoạch IPO được thực hiện để phục vụ kế hoạch mở rộng hoạt động của Bamboo Airways tại một trong những thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới.
Tuần 16 - 20/9, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận hàng loạt cổ phiếu rời sàn HOSE, HNX về UPCoM, trong khi đó, cổ phiếu GEG của Điện Gia Lai 'chuyển nhà' từ UPCoM lên HOSE.
Trong khi tình hình tài chính công ty mẹ ổn định thì các công ty con của Vicem (Tổng Công ty xi măng) đang thua lỗ nghìn tỉ. Vậy Nhà nước có nên nắm giữ cổ phần chi phối tại Vicem?
Điện Gia Lai dự kiến chính thức giao dịch trên sàn HOSE ngày 19/9/2019 với giá chào sàn được xác định là giá trung bình 20 phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM.
Tuần này, công ty Megram đưa 44 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM với giá 12.000 đồng/cp. Đây là công ty chuyên sản xuất đồ gia dịch với thương hiệu Elmich.
Phiên giao dịch cuối tuần này, 'tân binh' Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam lên UPCoM, cùng với đó, Tin học Viễn thông Petrolimex 'chuyển nhà' từ UPCoM sang HNX.
Hoạt động kinh doanh của MobiFone đã xuống "phong độ" thấy rõ, ngay cả năm 2018 và 6 tháng đầu năm nay thì lợi nhuận tăng không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến hết năm 2020, phải hoàn tất cổ phần hóa (CPH) 93 tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).
Con cái của nhiều doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp lớn đang dần xuất hiện rõ nét trên thương trường, từ sở hữu lượng cổ phiếu trị giá hàng nghìn tỷ đồng đến việc tham gia quản trị, điều hành doanh nghiệp.