|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chứng khoán đầu đàn (Bellwether) là gì?

10:54 | 15/01/2020
Chia sẻ
Chứng khoán đầu đàn (tiếng Anh: Bellwether) là một sự kiện hoặc chỉ báo cho thấy sự hiện diện có thể có của một xu hướng.
Chứng khoán đầu đàn (Bellwether) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: visitjacksonville)

Chứng khoán đầu đàn

Khái niệm

Chứng khoán đầu đàn trong tiếng Anh gọi là: Bellwether.

Chứng khoán đầu đàn được xem như là kim chỉ nam của chiếu hướng thị trường. 

Trong lĩnh vực chứng khoán, chứng khoán IBM (International Business Machines) trong một thời gian dài được xem là kim chỉ nam (chứng khoán đầu đàn) bởi vì các nhà đầu tư thuộc tổ chức sở hữu rất nhiều chứng khoán này và những người này có nhiều khả năng kiểm soát cung và cầu trên thị trường chứng khoán. 

Các hoạt động mua bán của các tổ chức tài chánh có khuynh hướng ảnh hưởng đến các nhà đầu tư nhỏ và do đó ảnh hưởng đến thị trường nói chung. Trong lĩnh vực trái phiếu, trái phiếu kho bạc dài hạn 20 năm được xem là trái phiếu đầu đàn (kim chỉ nam), nó biểu thị chiều hướng mà tất cả các trái phiếu khác có khả năng biến chuyển theo.

(Tài liệu tham khảo: Kiến thức chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

Bellwether là một sự kiện hoặc chỉ báo cho thấy sự hiện diện có thể có của một xu hướng. Từ kết quả kinh doanh của một số công ty/ cổ phiếu và trái phiếu được các nhà phân tích xem xét và chỉ ra được tình trạng của nền kinh tế và thị trường tài chính vì kết quả của chúng có tương quan tốt với một xu hướng. 

Các công ty Bellwether thường là những người dẫn đầu thị trường trong các lĩnh vực tương ứng của họ và có thể được coi là "blue-chip".

Ví dụ về Bellwethers

Trong nhiều năm, General Motors là một ví dụ về cổ phiếu bellwether, do đó có câu nói: "Điều gì tốt cho GM là tốt cho nước Mỹ". Kết quả tài chính hàng quí của công ty từ lâu đã được coi là một Bellwethers. 

FedEx cũng được coi là một hồi chuông cho nền kinh tế. Doanh thu và thu nhập mạnh mẽ của FedEx cho thấy hoạt động vận chuyển và tiêu dùng phát triển mạnh mẽ, tăng vọt và chảy cùng với chiều hướng của nền kinh tế. 

Các cổ phiếu về vận chuyển và đường sắt trong lịch sử là loại chuông tốt cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Ngoài ra, sự sụt giảm nhanh chóng của thép có sẵn có thể cho thấy sự phục hồi kinh tế, vì thép được sử dụng trong sản xuất và xây dựng.

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)

Tuyết Nhi