Thị trường cà phê Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, với sự gia tăng đáng kể về số lượng quán cà phê và sự đa dạng trong loại hình dịch vụ.
Cà phê muối từ một thức uống vô danh đã nhanh chóng trở thành đặc sản của Huế, các chuỗi bán sản phẩm này mọc lên như nấm trên khắp các thành phố lớn tại Việt Nam.
Nhật Bản trở thành điểm sáng trong bối cảnh thị trường hàng xa xỉ toàn cầu trở nên u ám khi khách du lịch Trung Quốc tận dụng đồng yen yếu để sang Nhật Bản mua sắm.
Chuỗi cà phê The Coffee House vừa thông báo ngừng hoạt động tại hai thành phố lớn là Cần Thơ và Đà Nẵng. Động thái này nằm trong kế hoạch tối ưu chi phí của doanh nghiệp.
Chấm dứt thời kỳ đóng hàng trăm cửa hàng do hoạt động không hiệu quả, Bách Hoá Xanh quay lại mục tiêu mở mới nhằm tăng doanh thu sau khi đã tìm ra “công thức chiến thắng”.
Theo báo cáo thị trường cà phê Việt Nam mới đây, nhóm khách hàng trẻ thu nhập được xem là thấp và trung bình là động lực chính cho tăng trưởng của ngành.
Các thương hiệu thời trang tầm trung, từng được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng vì giá cả phải chăng, đang đối mặt với sự sụt giảm nhu cầu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Người mua đang chuyển hướng sang các sản phẩm có giá trị tốt hơn hoặc hạ cấp tiêu dùng.
Tỷ lệ nợ xấu trên tổng cho vay khách hàng của phần lớn ngân hàng đều tăng trong quý I. Vietcombank, ABBank và ACB là ba ngân hàng dẫn đầu về chất lượng tài sản.