|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Iran đáp trả, tấn công hạ tầng quân sự của Mỹ tại nhiều nước Trung Đông

07:49 | 10/07/2026
Chia sẻ
Iran đã tấn công hạ tầng quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh trong ngày 9/7, nhằm đáp trả việc Mỹ không kích một loạt mục tiêu tại nước này.

Ảnh chụp từ video của đài truyền hình nhà nước Iran cho thấy một tên lửa Iran đang bay trên không tại một địa điểm không xác định, do Reuters thu thập ngày 8/7. (Ảnh: Reuters).

Sau khi Mỹ giáng các đòn không kích mới vào Iran rạng sáng 9/7, Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào những quốc gia đồng minh của Mỹ tại Trung Đông. Diễn biến leo thang này đe dọa phá vỡ thỏa thuận tạm thời giữa hai bên.

Mỹ và Iran đã nhiều lần tiến hành các đòn đáp trả nhau trong tuần này. Tuy nhiên, cuộc tấn công ngày 9/7 dường như có quy mô lớn hơn cả, với còi báo động được gióng lên ít nhất ba lần tại Bahrain - nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ. Ngoài ra, Kuwait và Qatar cũng báo cáo đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Còi báo động cũng được kích hoạt tại Jordan, nơi Mỹ có triển khai binh sĩ và máy bay. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã phóng tên lửa vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại nước này.

Một quan chức Iran cáo buộc Mỹ không kích vào khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này trong ngày 9/7. Ngoài ra, Iran cũng ghi nhận nhiều vụ nổ tại những địa điểm khác trong nước vào buổi chiều cùng ngày.

Các cuộc tấn công trên diễn ra chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố những vụ tập kích gần đây vào tàu thuyền trên eo biển Hormuz báo hiệu cái kết của lệnh ngừng bắn giữa hai bên. Ông đồng thời cảnh báo sẽ tăng cường biện pháp quân sự nếu Iran không dừng lại.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ làm dấy lên lo ngại rằng Trung Đông có thể một lần nữa bị cuốn vào xung đột, kéo theo nguy cơ dòng chảy năng lượng từ khu vực này ra thế giới bị gián đoạn.

Vào ngày 9/7, Bộ Y tế Iran cho biết các cuộc không kích của Mỹ trong hai ngày qua đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương. Phần lớn họ là các thành viên của lực lượng vũ trang.

Tại Kuwait, quân đội nước này cho biết các mảnh vỡ từ tên lửa đã làm một người bị thương. Nước này đồng thời tuyên bố đã bắn hạ ba tên lửa đạn đạo, một tên lửa hành trình và 10 máy bay không người lái. Bahrain thông báo đã bắn hạ các vật thể tấn công nhưng không nêu thêm chi tiết.

Người phát ngôn của chính phủ Jordan, ông Mohammad al-Momani, cho biết nước này đã đánh chặn thành công mọi vật thể bay từ Iran. Hiện chưa có tin tức về thiệt hại tại Qatar, tờ AP cho biết.

Mỹ công bố các mục tiêu

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tấn công 90 mục tiêu tại Iran, đồng thời công bố các hình ảnh đen trắng dường như ghi lại cảnh không kích vào đường băng sân bay và các bệ phóng tên lửa.

Mỹ tập kích mục tiêu ở Iran hôm 8/7. (Ảnh chụp màn hình từ video của CENTCOM/AP).

Mỹ cho biết mục tiêu của động thái này là “tiếp tục làm suy yếu” năng lực đe dọa tàu thuyền tại eo biển Hormuz của Iran.

Về phần mình, truyền thông nhà nước Iran đưa tin về các vụ nổ tại nhiều địa điểm, bao gồm Bushehr - nơi đặt tổ hợp nhà máy điện hạt nhân của nước này - và các thành phố cảng ở miền nam.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Ehsan Jahanian, một quan chức địa phương ở Bushehr, cáo buộc Mỹ tấn công gần nhà máy này vào khoảng giữa trưa, tức vài giờ sau khi CENTCOM tuyên bố đã kết thúc đợt tấn công mới nhất.

Khi được hỏi về cáo buộc trên, CENTCOM viện dẫn một thông cáo báo chí liệt kê chi tiết các mục tiêu nhưng không đề cập đến nhà máy điện hạt nhân Bushehr. 

Giang (Theo AP)

Chứng khoán Mỹ phục hồi nhờ đà tăng của cổ phiếu chip và giá dầu hạ nhiệt
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ phục hồi đáng kể nhờ đà tăng của cổ phiếu bán dẫn cũng như việc giá dầu hạ nhiệt sau những tuyên bố mới nhất từ Tổng thống Donald Trump.