|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mỹ tấn công Iran sau khi ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn đã kết thúc

07:16 | 09/07/2026
Chia sẻ
Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm và Iran vào tối 8/7, vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông coi lệnh ngừng bắn giữa hai nước đã kết thúc.

Một máy bay chiến đấu chuẩn bị cất cánh từ sàn đáp của tàu USS Abraham Lincoln vào ngày 25/6. (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Quân đội Mỹ cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Iran vào tối 8/7, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp Washington sử dụng biện pháp quân sự trong tuần này. Diễn biến này càng làm tăng nguy cơ thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa hai bên đổ vỡ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên mạng xã hội: “Theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh, các lực lượng thuộc CENTCOM đã thực hiện thêm các cuộc tấn công nhắm vào Iran, với mục tiêu làm suy yếu khả năng đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz của nước này.

Mỹ đang buộc Iran phải chịu trách nhiệm cho những hành động gây hấn vô cớ gần đây nhắm vào tàu thuyền thương mại và thủy thủ đoàn di chuyển trên một tuyến đường thủy quốc tế quan trọng”.

Cuộc tấn công mới nhất diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump - tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ - cho biết có thể Mỹ sẽ tập kích Iran lần nữa.

Trước đó, ngày 7/7, không kích hàng chục mục tiêu của Iran, đồng thời thu hồi lệnh miễn trừ cho phép nước này bán dầu ra thị trường quốc tế. Washington cho biết hành động này nhằm đáp trả việc Iran tấn công tàu thuyền tại Hormuz.

Trên đường trở về Washington từ Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump còn nói với các phóng viên: “Nếu họ tấn công, chúng ta sẽ đáp trả mạnh hơn nhiều”.

Khi phóng viên Mỹ hỏi liệu Nhà Trắng có nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn hay không, ông Trump đáp: “Tôi chưa biết. Nhưng nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ giành chiến thắng rất nhanh”.  

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng phía Iran muốn có được thỏa thuận với Mỹ. “Nhưng tôi không biết họ có đáng để chúng ta lập thỏa thuận không. Tôi không biết liệu họ có tuân thủ các điều khoản hay không”, ông nói.

Khi được hỏi vì sao Iran lại tấn công tàu thuyền thương mại nếu vẫn muốn đàm phán, ông Trump trả lời: "Họ đang hơi mất kiểm soát, nhưng thực sự rất muốn đạt được một thỏa thuận”. 

Sau khi ông Trump đưa ra cảnh báo tại hội nghị NATO ngày 8/7, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran viết trên mạng xã hội X rằng Tehran sẽ “phản ứng tức thì” với Mỹ. Ngoài ra, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên họ đã tấn công các căn cứ quân sự tại Kuwait và Bahrain sau các cuộc tấn công hôm 7/7.

Cả hai nước đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận tạm thời được ký kết vào giữa tháng 6. Thỏa thuận này giúp hai bên đình chỉ giao tranh và thiết lập khoảng thời gian 60 ngày để đàm phán về một thỏa thuận hòa bình toàn diện hơn.

Ngoài ra, ông Trump cũng đe dọa sẽ nối lại việc phong tỏa các cảng của Iran, đồng thời cho biết Mỹ có thể leo thang chiến dịch quân sự bằng cách ném bom các cơ sở hạ tầng như nhà máy khử mặn và nhà máy điện.  

Trước đó trong ngày 8/7, nhà lãnh đạo Mỹ còn tuyên bố ông coi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã “kết thúc”, khiến thị trường năng lượng và tài chính hoảng sợ. Giá dầu bật tăng sau bình luận của ông Trump, trong khi đó giá cổ phiếu và trái phiếu giảm đáng kể.

Tuy nhiên, ông Trump cũng nói sẽ không ngăn các nhà đàm phán tiếp tục trò chuyện. Thêm nữa, khi được hỏi liệu ông nghĩ chiến tranh có tái diễn hay không, ông đáp: “Tôi không nghĩ vậy”.

Dù vậy, các diễn biến quân sự mới nhất đang phủ bóng lên triển vọng đàm phán giữa hai nước. Quá trình đàm phán giữa Mỹ và Iran hiện đang tạm ngưng khi Iran tổ chức lễ tang kéo dài một tuần cho cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Các vấn đề Mỹ và Iran cần phải giải quyết bao gồm quyền kiểm soát eo biển Hormuz và hàng tỷ USD đang bị phong tỏa của Iran, cũng như chương trình hạt nhân của Tehran. 

Giang (Theo Bloomberg, WSJ)