|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump cho biết mình có trong danh sách ám sát của Iran

09:35 | 10/07/2026
Chia sẻ
Thông tin xuất hiện khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Washington và Tehran sụp đổ, với các cuộc giao tranh bùng phát trở lại xung quanh eo biển Hormuz.

Theo tờ Wall Street Journal, Israel gần đây đã chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ rằng Iran vừa lên kế hoạch mới nhằm ám sát Tổng thống Donald Trump.

Thông tin tình báo này nếu được xác thực sẽ đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong chuỗi những mối đe dọa kéo dài từ phía Tehran nhằm vào ông Trump.

Trước đó, chính quyền Iran đã nhiều lần thề sẽ trả đũa Tổng thống Mỹ sau vụ không kích năm 2020 do Washington thực hiện, khiến Tướng Qassem Soleimani thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng.

Khi được hỏi về báo cáo này, Nhà Trắng đã điều hướng phóng viên Fox News Digital đến những phát ngôn vừa qua của ông Trump.

“Họ muốn loại bỏ nhà lãnh đạo nước Mỹ, chính là tôi. Tôi có tên trong danh sách mục tiêu của họ. Sáng nay tôi vừa thấy mình nằm trong tất cả các danh sách”, ông Trump phát biểu.

“Và cho đến nay, tôi nghĩ mình đã có chút may mắn, nhưng sự may mắn đó có lẽ không kéo dài mãi mãi. Đây là những kẻ tàn ác và bệnh hoạn. Chúng ta phải nhổ tận gốc khối ung thư đó. Bạn biết mình phải làm gì rồi đấy? Bạn phải cắt bỏ khối u ung thư từ sớm. Đó chính là những gì tôi đang suy nghĩ”, ông Trump nói thêm.

Fox News Digital cũng đã liên hệ với Đại sứ quán Israel tại Washington và Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc để yêu cầu đưa ra bình luận.

Theo tờ Wall Street Journal, thông tin tình báo này lộ diện trong bối cảnh ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang có những bất đồng sâu sắc trong vài tuần gần đây về hướng đi tiếp theo, sau cuộc xung đột vào tháng trước với Iran.

Ông Netanyahu liên tục ủng hộ việc duy trì áp lực quân sự tối đa lên Tehran, trong khi ông Trump lại tìm cách bảo toàn một thỏa thuận ngừng bắn mong manh sau khi quân đội Mỹ tiến hành các vụ không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh ở NATO ngày 8/7. (Ảnh: Getty Inmage).

Dẫu vậy, theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel, ông Trump và ông Netanyahu đã có cuộc điện đàm vào thứ Năm và đồng ý tiếp tục cơ chế phối hợp giữa hai quốc gia. Tuyên bố cũng cho biết ông Trump đã cập nhật cho nhà lãnh đạo Israel về các hoạt động gần đây của quân đội Mỹ tại vùng Vịnh.

Tờ Journal cho biết thêm, tại lễ tang của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, những người biểu tình Iran đã liên tục hô vang các khẩu hiệu đòi mạng ông Trump và giương cao một biểu ngữ lớn với dòng chữ: “Chúng ta sẽ tiêu diệt Trump”.

Được biết trong nhiều năm qua, Iran đã công khai tuyên bố sẽ trả thù ông Trump vì chiến dịch quân sự của Mỹ tại Baghdad vào tháng 1/2020, đợt tấn công đã hạ sát Tướng Soleimani - cựu Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Châu Anh (Theo Fox News)

Phó Chủ tịch UBCKNN: Nâng hạng chưa phải điểm dừng, thị trường sẽ có thêm nguồn cung hàng hóa chất lượng
Tại sự kiện “Viet Nam Becoming” được SSI tổ chức sáng nay, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho rằng việc Việt Nam được FTSE Russell tái phân loại lên thị trường mới nổi thứ cấp là một cột mốc quan trọng, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ tiếp theo trong hoàn thiện hạ tầng, nâng cao tính minh bạch, chất lượng hàng hóa và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.