|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Báo cáo được mong chờ: Mỹ chỉ tạo 142.000 việc làm trong tháng 8, thấp hơn dự báo

19:39 | 06/09/2024
Chia sẻ
Nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo ra ít việc làm hơn dự kiến trong tháng 8. Điều này cho thấy thị trường lao động đang chậm lại, đồng thời mở đường cho Fed hạ lãi suất vào cuộc họp sắp tới.

Bên trong một dây chuyền sản xuất ô tô tại Fort Wayne, Indiana. (Ảnh: Bloomberg).

Số liệu việc làm tháng 8

Báo cáo do Bộ Lao động Mỹ mới công bố cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 142.000 việc làm trong tháng 8, thấp hơn dự báo 161.000 của các chuyên gia tham gia khảo sát của Dow Jones. 

Lực lượng lao động mở rộng thêm 120.000 người, giúp tỷ lệ thất nghiệp đi xuống 0,1 điểm phần trăm, mặc dù tỷ lệ tham gia lực lượng lao động vẫn giữ nguyên ở mức 62,7%.

Xây dựng là lĩnh vực tạo ra nhiều việc làm mới nhất khi tuyển dụng thêm 34.000 lao động. Các lĩnh vực ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể khác bao gồm chăm sóc sức khoẻ (31.000) và hỗ trợ xã hội (13.000). Ngược lại, lĩnh vực chế tạo mất 24.000 việc làm.

Trong khi mức tăng trưởng việc làm của tháng 8 gần với kỳ vọng, Bộ Lao động Mỹ đã điều chỉnh số liệu hai tháng trước đó: tháng 7 giảm 25.000 xuống còn 89.000 và tháng 8 tụt 61.000 xuống còn 118.000.

Mức tăng việc làm trong hai tháng 6 - 7 được điều chỉnh giảm tổng cộng 86.000.

Cũng theo báo cáo, tỷ lệ thất nghiệp đã tụt xuống còn 4,2%, đúng như dự kiến.

Về tiền lương, thu nhập trung bình theo giờ của người lao động tăng 0,4% so với tháng trước và 3,8% so với cùng kỳ - cả hai đều cao hơn ước tính tương ứng là 0,3% và 3,7%. Số giờ làm việc trong tuần tăng nhẹ lên 34,3.

Theo CNBC, thị trường tài chính chưa phản ứng mấy với bản báo cáo. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc đều giảm. 

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng liền trước.

Fed hạ lãi bao nhiêu?

Báo cáo việc làm tháng 8 được công bố trong bối cảnh thị trường đang quan tâm về bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sau một loạt các đợt tăng lãi suất để khống chế lạm phát, Fed đã “hãm phanh” kể từ tháng 7 năm ngoái.

Trước bản báo cáo, các nhà giao dịch nhận định xác suất ngân hàng trung ương Mỹ hạ lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp vào giữa tháng 9 là 43%. Trong khi đó, xác suất hạ 25 bps là 57%.

Sau báo cáo, các nhà đầu tư đang dần nghiêng về kịch bản giảm 50 bps, với xác suất đạt 49%, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Chia sẻ với CNBC, bà Seema Shah, chiến lược gia toàn cầu tại Principal Asset Management, đánh giá: “Đối với Fed, quyết định hạ lãi suất bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào việc họ đánh giá rủi ro nào lớn: áp lực lạm phát sẽ bùng trở lại nếu giảm 50 bps hoặc nền kinh tế có nguy cơ suy thoái nếu hạ 25 bps”.

Các dữ liệu vĩ mô gần đây cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang tăng trưởng nhưng thị trường lao động đã chững lại.

Trước báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, ADP tiết lộ các doanh nghiệp tư nhân chỉ tuyển dụng thêm 99.000 nhân sự trong tháng 8.

Trong khi đó, công ty dịch vụ việc làm Challenger, Gray & Christmas báo cáo rằng tình trạng sa thải đã tăng vọt vào tháng 8 và tốc độ tuyển dụng đã chững về mức thấp nhất kể từ năm 2005.

Hầu hết các quan chức Fed đều phát tín hiệu lãi suất sẽ đi xuống. Trong bài phát biểu tại hội nghị Jackson Hole vào cuối tháng 8, Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố “đã đến lúc” điều chỉnh chính sách tiền tệ, dù ông không tiết lộ thêm thông tin nào khác.

Trong một bài phát biểu vào sáng ngày 6/9, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cũng ủng hộ việc hạ lãi suất.

“Trong bối cảnh nền kinh tế trở nên cân bằng hơn và lạm phát trên đà giảm về mức mục tiêu 2%, việc nới lỏng chính sách là phù hợp”, ông Williams cho hay trong bài phát biểu tại một sự kiện ở New York.

 

Yên Khê